Argentina sa thải Tư lệnh Hải quân

(PLO) - Argentina ngày 16/12 đã sa thải Tư lệnh Hải quân của nước này sau vụ tàu ngầm mất tích cùng 44 thủy thủ đoàn.
Tàu ngầm ARA San Juan mất tích vào ngày 15/11. Ảnh ANTĐ
Tàu ngầm ARA San Juan mất tích vào ngày 15/11. Ảnh ANTĐ

AFP dẫn lời một sỹ quan hải quân Argentina cho biết việc sa thải Đô đốc Marcelo Srur là một quyết định mang tính chính trị do Bộ trưởng Quốc phòng nước này đưa ra. Như vậy, ông Srur trở thành sỹ quan cao cấp thứ 5 và là người có chức vụ cao nhất bị sa thải liên quan đến vụ biến mất của tàu ngầm ARA San Juan. Các nguồn tin quân sự Agentina cho biết, Tổng thống Mauricio Macri sẵn sàng thay thế gần như giới lãnh đạo hải quân của nước này. 

Hiện cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành. 44 người có mặt trên tàu đều được giả định đã tử vong. 

Đọc thêm