Cô gái gốc Việt chết trong tư thế ôm bạn trai

Sau gần 3 tháng mất tích, thi thể của cô gái gốc Việt Rachel Nguyễn, 20 tuổi và bạn trai Joseph Orbesco, 21 tuổi cuối cùng cũng được tìm thấy tại một khu vực hẻo lánh trong Công viên quốc gia Joshua Tree ở bang California, Mỹ.
Joseph Orbesco và bạn gái Rachel Nguyễn
Joseph Orbesco và bạn gái Rachel Nguyễn

Hai thi thể ở tư thế ôm nhau được phát hiện ở phía Bắc đường mòn Maze Loop trong công viên trên, sau khi hai người mất tích vào ngày 27/7 vừa qua.

Trước đó, Nhóm tìm kiếm và cứu hộ Joshua Tree đã trèo lên tận các tảng đá, vách núi cao trong khu vực để tìm kiếm tung tích của Joseph và Rachel. Khi ở trong khu vực chỉ cách Maze Loop 2 dặm, họ trông thấy chai nước, quần áo, giấy bọc thực phẩm, từ đó lần ra thi thể hai người.

Ông Gilbert, cha của Joseph Orbeso, cũng có mặt trong nhóm tìm kiếm khi các thi thể được tìm thấy.

Trong một tuyên bố, Văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Bernardino cho hay, các nhà điều tra tin rằng, Joseph Orbeso đã bắn chết Rachel Nguyễn, trước khi quay súng tự sát.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.