Hai miền Triều Tiên nhất trí hội đàm cấp cao tại làng đình chiến

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí sẽ tiến hành hội đàm cấp cao vào ngày 16/5 tại Nhà Hòa Bình (thuộc lãnh thổ Hàn Quốc) ở làng đình chiến Panmunjom.
Nhà Hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Nhà Hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Thông báo về sự kiện này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ mục đích của cuộc gặp cấp cao là nhằm thảo luận các biện pháp thực hiện "Tuyên bố chung Panmunjom" vì hòa bình, thống nhất và phồn vinh trên Bán đảo Triều Tiên mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đạt được tại cuộc gặp lịch sử ngày 27/4 vừa qua ở làng đình chiến Panmunjom.

Cũng theo thông báo, phái đoàn Triều Tiên gồm năm người do Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Thống nhất Triều Tiên Ri Son-kwan làm trưởng đoàn, cùng các quan chức cấp cao khác như Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Park Myung-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Thống nhất Triều Tiên Park Yong-il, Thứ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Won Gil-woo, Thứ trưởng Bộ Đường sắt Kim Yun-hyok.

Trong khi đó, phái đoàn Hàn Quốc tham dự gồm năm người do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myong-kyun dẫn đầu.