Hỏa hoạn tồi tệ nhất trong 20 năm ở Malaysia, ít nhất 25 người thiệt mạng

(PLO) - 25 người, chủ yếu là học sinh, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một trường học tôn giáo ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia sáng nay (14/9).
Ngôi trường nơi xảy ra hỏa hoạn.
Ngôi trường nơi xảy ra hỏa hoạn.

Theo AFP, đám cháy đã bùng phát ở trường tôn Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah ở khu định cư Datuk Keramat của người Mã Lai lúc 5h15 phút sáng nay (giờ địa phương).

“Con số tử vong đã được xác nhận bao gồm 23 học sinh và 2 giáo viên”, ông Khirudin Drahman, Giám đốc Sở cứu hỏa và cứu nạn Kuala Lumpur, cho biết.

Ông Khirudin cho biết thêm rằng các nạn nhân có thể đã tử vong do bị ngạt khói hoặc bị mắc kẹt trong đám cháy.

“Tôi nghĩ đây là một trong những vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại Malaysia trong vòng 20 năm trở lại đây. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân của vụ việc”, ông Khirudin nói thêm.

Theo một quan chức cơ quan cứu hỏa Malaysia đang có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bùng lên ở khu phòng ngủ của các học sinh lúc rạng sáng. 

Chỉ ít phút sau đó, các nhân viên cứu hỏa ở một trạm gần đó đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Theo hãng tin New Straits - Times, thi thể các nạn nhân đã được đưa tới một bệnh viện ở gần đó.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong một phát biểu trên mạng xã hội sáng nay cho biết ông rất đau buồn khi nghe được thông tin về những người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Đọc thêm