Nhật Bản ban hành luật để phê chuẩn CPTPP

(PLO) - Quốc hội Nhật Bản ngày 13/6 đã ban hành luật để phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tiến gần hơn tới việc hoàn tất thủ tục phê chuẩn trong nước.
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi ký Hiệp định CPTPP tại hội nghị ở Santiago (Chile). (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi ký Hiệp định CPTPP tại hội nghị ở Santiago (Chile). (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo Kyodo, với việc ban hành luật trên, Nhật Bản sẽ vẫn cần ban hành một đạo luật khác nhằm triển khai các biện pháp trong nước liên quan đến CPTPP, như việc hỗ trợ nông dân sẽ chịu tác động cạnh tranh khi hiệp định này có hiệu lực.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên quan đến CPTPP của Nhật Toshimitsu Motegi cho biết ông hy vọng Nhật sẽ trở thành nước thứ 2 phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Hiện, Mexico đã hoàn tất các thủ tục trong nước liên quan đến phê chuẩn Hiệp định.

CPTPP được ký kết hôm 8/3 vừa qua tại Chile giữa 11 nước. Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau khi ít nhất 6 nước thành viên hoàn tất các thủ tục phê chuẩn. 

Đọc thêm