Nổ gần đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc

(PLO) - Cảnh sát Trung Quốc ngày 26/7 cho biết, một người đàn ông 26 tuổi người Trung Quốc đã kích hoạt một thiết bị nổ nhỏ ở bên ngoài tòa đại sứ Mỹ tại thủ đô Bắc Kinh.
Người dân tụ tập ở hiện trường vụ việc.
Người dân tụ tập ở hiện trường vụ việc.

AFP dẫn thông tin từ cảnh sát Trung Quốc, vụ việc xảy ra ở gần khu vực nơi những người xin cấp visa thường xếp hàng chờ để vào phỏng vấn tại đại sứ quán.

Theo cảnh sát Trung Quốc, vụ nổ do người đàn ông họ Jiang sống ở khu vực Nội Mông gây ra. Người đàn ông này bị thương ở tay nhưng may mắn không có người nào khác bị thương.

Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó. 

Những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ngay sau vụ việc cho thấy khói bốc lên từ bên ngoài khu đại sứ quán. 

Nhà báo của AFP khi tiếp cận hiện trường cũng nhận thấy dày đặc lực lượng an ninh Trung Quốc.

“Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ vào khoảng 5h00 GMT nên đã lao ra đường để xem có việc gì, nhưng rất nhanh sau đó cảnh sát đã phong tỏa hiện trường”, một nhân chứng cho hay.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc xảy ra nằm ở ngoại ô Bắc Kinh và là nơi đặt đại sứ quán của một số nước, trong đó có Mỹ, Ấn Độ và Israel.

Trước đó, Global Times nói rằng vụ việc là do một người phụ nữ tự tẩm xăng lên người để tự thiêu ở bên ngoài đại sứ quán Mỹ.