Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đóng cửa biên giới với Iraq bất kỳ lúc nào

(PLO) - Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng cửa biên giới với Iraq bất kỳ lúc nào sau khi đã phong tỏa không phận khu vực này. 
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: NDTV/VOV
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: NDTV/VOV

Theo Reuters, tuyên bố đưa ra ngay sau khi người Kurd ở miền Bắc Iraq đòi bỏ phiếu ủng hộ độc lập. “Chúng tôi đã hoàn toàn đóng cửa không phận của mình với chính quyền khu vực miền Bắc Iraq. Các cuộc đàm phán đang tiếp diễn về những gì sẽ được thực hiện liên quan đến vùng đất biên giới này. Chúng tôi chưa đóng cửa biên giới nhưng việc này có thể sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào nếu muốn”, ông Erdogan nói.

Được biết, trước đó ngày 25/9 người Kurd ở miền Bắc Iraq đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu ủng hộ độc lập, khiến cho các nước láng giềng của Iraq, Bangladesh và các cường quốc phương Tây lo ngại một cuộc xung đột sẽ diễn ra ở khu vực này.

Đọc thêm