Tổng Thư ký LHQ đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương

(PLO) - Ngày 12/6/2018, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã tiếp Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ đến chào từ biệt nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác. 
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (phải) và Đại sứ Nguyễn Phương Nga. Ảnh VOV
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (phải) và Đại sứ Nguyễn Phương Nga. Ảnh VOV

Tại buổi tiếp, TTK LHQ đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và việc Việt Nam tăng cường tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của LHQ. TTK Guterres nhấn mạnh, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nước G-7 tại Canada vừa qua, ông và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi rất sâu sắc, toàn diện, hai bên nhất trí về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế, tăng cường hợp tác đa phương và tin tưởng Việt Nam sẽ phát huy vai trò của mình, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào hoà bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

TTK LHQ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ, cho rằng mô hình Ngôi Nhà xanh của LHQ tại Hà Nội là một biểu tượng thành công, là kinh nghiệm tốt cho cải tổ hoạt động của LHQ. 

Cảm ơn TTK LHQ và các cơ quan của LHQ về sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả dành cho Việt Nam trong thời gian qua, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đánh giá cao việc LHQ luôn đề cao luật pháp quốc tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì hoà bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển trên thế giới.

Đại sứ khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc thực hiện các chương trình nghị sự của LHQ, tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình, ủng hộ các nỗ lực của TTK nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính minh bạch của hệ thống LHQ. 

Đọc thêm