Trung Quốc chuẩn bị thế nào cho Đại hội 19?

(PLO) -Để phục vụ cho Đại hội 19 (khai mạc vào ngày 18/10 ở thủ đô Bắc Kinh), chính quyền Bắc Kinh đã cam kết đảm bảo an ninh tối đa và điều này vừa được Bí thư Thành ủy Thái Kỳ nêu rõ hôm 12/9. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường

Theo đó, tất cả các ban ngành hữu quan phải đảm bảo an ninh, trật tự trị an ở mức độ cao nhất, với cơ cấu tổ chức mạnh nhất và các biện pháp hữu hiệu nhất. 

Theo giới truyền thông, sau hơn 4 năm cầm quyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã ghi dấu ấn với nhiều thành tựu đáng kể  như vượt trước kế hoạch đề ra khi GDP năm 2016 đã gấp 4,22 lần so với năm 2000 (trước 4 năm theo mục tiêu do Đại hội 16 đề ra - GDP năm 2020 gấp 4 lần GDP năm 2000).

Dự tính GDP/đầu người năm 2017 sẽ tăng gấp 4 lần so với năm 2000, vượt trước 3 năm so với mục tiêu do Đại hội 17 đề ra - GDP/đầu người năm 2020 gấp 4 lần GDP năm 2000. Trung Quốc đã trở thành quốc gia có lượng phát minh, bản quyền lớn nhất thế giới. Riêng 3 quý đầu năm 2016, đã có 2,649 triệu thương hiệu được đăng ký, tăng 25,2% so với năm 2015.

Quy mô thị trường nội địa mở rộng nhanh - năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký mới đạt 4 vạn hộ/ngày, hiện có khoảng 80 triệu doanh nghiệp - nhiều hơn dân số nước Đức, tương đương với tổng số lượng doanh nghiệp của Mỹ, Nhật Bản và châu Âu cộng lại.

Thu nhập của người dân được nâng cao đáng kể - thu nhập bình quân của thành thị và nông thôn lần lượt tăng 5,7% và 6,3%. Chiến lược “đi ra ngoài” được thúc đẩy mạnh mẽ - năm 2015, lần đầu tiên đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ lớn hơn đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc.

Từ những cải thiện, nâng cao về tư duy chỉ đạo kinh tế vĩ mô, những thành tựu kinh tế cụ thể, có thể thấy quy mô của nền kinh tế Trung Quốc không ngừng được mở rộng. Theo báo cáo của ông Hồ An Cương, Viện trưởng Viện nghiên cứu “Quốc tình” thuộc Đại học Thanh Hoa (tháng 4-2017), tính theo sức mua (PPP), tỷ trọng quốc lực tổng hợp của Trung Quốc trong năm 2015 đã vượt Mỹ - Trung Quốc chiếm 19,68%, trong khi Mỹ chỉ 14,22%.

Vợ chồng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình
 Vợ chồng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

Và đến năm 2020, GDP của Trung Quốc sẽ gấp 1,43 lần GDP của Mỹ và quốc lực tổng hợp của Trung Quốc sẽ gấp 1,75 lần quốc lực tổng hợp của Mỹ… Và Đại hội 19 sẽ tổng kết, nâng cao một số vấn đề về lý luận, đường lối chấp chính của đảng, khẳng định “thời đại Tập Cận Bình” đã đến.

Trung Quốc tiếp tục giương cao ngọn cờ “Giấc mộng Trung Hoa”, “2 mục tiêu 100 năm” - 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc và 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; “Hoàn thành toàn diện xây dựng xã hội tiểu khang vào năm 2020” và “4 tự tin” - tự tin về đường lối, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ, tự tin về văn hóa của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Ngoài ra, Trung Quốc còn kiên trì “3 kiên quyết” - hưởng ứng những gì Trung ương đề ra, thực hiện những việc Trung ương đã quyết định, không làm những việc Trung ương cấm.

Và công tác ngoại giao đã và sẽ triển khai xoay quanh 4 trục lớn. Đó là tăng cường ngoại giao nước lớn, lấy xây dựng “quan hệ nước lớn kiểu mới Trung-Mỹ” làm trọng tâm; Đẩy mạnh điều chỉnh “ngoại giao láng giềng”, giải tỏa các uy hiếp an ninh trong môi trường đối ngoại xung quanh Trung Quốc; Triển khai chiến lược “1 vành đai, 1 con đường”, tạo đột phá cho thúc đẩy “ngoại giao láng giềng”, tạo đối trọng với “Tái cân bằng” của Mỹ; Đẩy mạnh chính sách ngoại giao nước lớn.

Được biết, việc điều chỉnh nhân sự chuẩn bị cho Đại hội 19 có một số đặc điểm: Số lượng lớn (250 cấp Thứ trưởng trở lên); Phạm vi rộng (23/31 tỉnh thành và các ban bộ ngành; Chức vụ cao (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh thành).

Từ đầu năm 2016, trong 31 tỉnh thành và Khu tự trị đã thay thế 14 Bí thư (chiếm 45%), 22 Tỉnh trưởng, Thị trưởng (chiếm 70%). Điều chuyển, bổ nhiệm hơn 200 ủy viên Thường vụ/Phó Tỉnh trưởng; 13/31 tỉnh thành và Khu tự trị thay thế cả Bí thư và Chủ tịch. Trong hơn 3 năm qua, Trung Quốc đã xử lý hơn 1 triệu cán bộ đảng viên liên quan tới tham nhũng, trong đó có 415.000 lãnh đạo các cấp bị kỷ luật, truy nã và dẫn độ về nước hơn 400 quan tham…

Đọc thêm