Ukraine thử nghiệm tên lửa hành trình ở Biển Đen

(PLO) - Ukraine đã tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình mới nhằm tăng cường phòng thủ ven bờ ở Biển Đen và biển Azov, hãng tin Sputnik dẫn lời người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng Ukraine Aleksandr Turchinov tuyên bố.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ông Turchinov, vụ thử nghiệm với tổ hợp tên lửa S-125 nâng cấp đã thành công. 

“Nhiệm vụ đặt ra tại cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình là để kiểm tra tầm xa và độ chính xác trong việc bắn trúng mục tiêu trên mặt biển. Theo kết quả việc tiêu diệt các phương tiện đường thủy, S-125 nâng cấp đã chứng tỏ hiệu quả. Tên lửa đã hực hiện 8 cuộc phóng, tiêu diệt 8 mục tiêu trên mặt biển”, bộ phận báo chí của Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine dẫn lời ông Turchinov cho hay.

Theo người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng Ukraine, các tên lửa mẫu mới có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 280 km.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng cũng nói rằng tổ hợp vừa thử nghiệm thành công sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh bảo vệ của Ukraine tại vùng bờ Biển Đen và biển Azov.

Đọc thêm