Trao 3,2 triệu đồng của độc giả PLVN cho cháu Phan Thành Lĩnh

(PLO) - Ngay sau khi bài “Ước mơ con được đến trường của người mẹ ung thư có chồng tật nguyền” đăng trên PLVN ngày 8/9/2017, kể về hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Lơn (49 tuổi) trú tại 56/4 Hồng Lĩnh, tổ dân phố 9, phường Tứ Hạ- thị xã Hương Trà - TT Huế. Nhiều bạn đọc đã gửi tiền hỗ trợ chị Lơn vượt qua khó khăn.
Tác giả (đứng bên trái) và thầy giáo Nguyễn Thuận Nam (đứng bên phải) trao tiền bạn độc cho anh Hà, chị Lơn và cháu Lĩnh
Tác giả (đứng bên trái) và thầy giáo Nguyễn Thuận Nam (đứng bên phải) trao tiền bạn độc cho anh Hà, chị Lơn và cháu Lĩnh

Như chúng tôi đã đề cập ở bài viết trước, chị Lơn sinh ra  tại miền quê nghèo Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình. Lớn lên, chị kết duyên cùng người đàn ông tàn tật Phan Ngọc Hà sống tại phường Tứ Hạ (khi đó anh Hà ra Lệ Thủy ở với người chị cả).

Vốn quen lao động từ nhỏ, thương người chồng tật nguyền (cụt một chân), chị phải gánh vác hết mọi việc trong nhà của người cha lẫn người mẹ. Cuộc sống gia đình chỉ phụ thuộc vài mấy sào ruộng mà hằng ngày chị vẫn phải làm lụng vất vả để kiếm cái ăn và lo cho 3 đứa con học hành. Thương vợ vất vả, anh Hà phải chống gậy đi chăn bò thuê cho một thương lái ở xã bên để phụ giúp vợ nuôi con.

Cảm thông trước hoàn cảnh của vợ chồng anh Hà, chị Lơn, sau khi đọc bài viết, nhiều độc giả có tấm lòng hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ gồm: Cty Cây giống Hương Trà (thị xã Hương Trà-TT Huế): 500.000 đồng; Trường THCS Hà Thế Hạnh-Tứ Hạ-TX Hương Trà (nơi cháu Phan Thành Lĩnh học lớp 6): 1.000.000 đồng; Chị Thùy Tin (TP. Hồ Chí Minh): 500.000 đồng; Thầy giáo Hồ Phước Triều (GV trường THPT Đặng Huy Trứ-TX Hương Trà): 300.000 đồng; Dược sỹ Nguyễn Thị Cúc (H. Phong Điền-TT Huế): 200.000 đồng; Chị Kim Anh (H. Phong Điền): 100.000 đồng; Cô giáo Trịnh Thị Thùy (trường mầm non Sơn Ca Hương Trà-TT Huế): 200.000 đồng; Chị Ngô Bích Hà (TP. Huế): 200.000 đồng; Chị Đỗ Thị Trang (TP. Huế): 200.000 đồng.. Tổng số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Lơn anh Hà là 3.200.000 đồng.

Ngày 22/9, chúng tôi cùng thầy giáo Nguyễn Thuận Nam, Hiệu trưởng trường THCS Hà Thế Hạnh đã trực tiếp trao số tiền trên cho gia đình anh Hà chị Lơn và cháu Phan Thành Lĩnh khi chị Lơn vừa xạ trị từ Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế.

Thay mặt gia đình, anh Hà thông qua tác giả, xin gửi lời chân thành cám ơn đến các tổ chức, độc giả của Báo Pháp luật Việt Nam đã ủng hộ cho gia đình anh và cháu Lĩnh có điều kiện để được đến trường và vợ anh có thêm điều kiện điều trị.

Trong thời gian tới, rất mong bạn đọc Pháp luật Việt Nam gần xa xin có thể  sẻ chia, giúp đỡ gia đình chị Lơn sớm vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Nguyễn Thị Lơn, 56/4 Hồng Lĩnh, TDP 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà - TT Huế (SĐT:0961034299).

Đọc thêm