Trưng bày bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại TP Cần Thơ

(PLO) - Chiều 7/10, tại Bảo tàng LLVT Quân khu 9, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504) phối hợp với Bộ tư lệnh Quân khu 9 tổ chức khai mạc trưng bày bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Học sinh trên địa bàn TP Cần Thơ tham quan tại lễ khai mạc trưng bày bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Bảo tàng lực lượng vũ trang Quân khu 9
Học sinh trên địa bàn TP Cần Thơ tham quan tại lễ khai mạc trưng bày bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Bảo tàng lực lượng vũ trang Quân khu 9

Theo Ban tổ chức mục đích chính của đợt trưng bày là tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn về thực trạng, hậu quả do bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh gây ra. Thông qua những hình ảnh, hiện vật trực quan giúp người tham quan nhận biết một cách đầy đủ về hình dạng, tác hại của một số loại bom, mìn, vật nổ thường gặp và cách phòng tránh.

Tại buổi trưng bày đã trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh về hậu quả bom mìn của cuộc chiến tranh; hoạt động công tác rà phá bom mìn; công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, cách phòng tránh tai nạn bom mìn, công tác hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh...

Đại diện Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tặng quà cho các nạn nhân của bơm mìm, vật nổ
Đại diện Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tặng quà cho các nạn nhân của bơm mìm, vật nổ

Tối cùng ngày, tại TP Cần Thơ, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Chương trình giao lưu Vì bình yên cuộc sống. Chương trình đã hỗ trợ và trao tặng 15 quà cho các nạn nhân của bơm mìm, vật nổ tại TP Cần Thơ và Hậu Giang với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

Đọc thêm