Cắt khối u buồng trứng nặng 4kg cho người phụ nữ nghèo

(PLO) -  Hai năm trước, chị M. đã đi khám và phát hiện khối u nói trên nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên chỉ để vậy. Khi đau và bụng to quá bất thường nên phải tái khám và được phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 4kg.

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bìn, vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang buồng trứng cho chị N.T.M. (34 tuổi, trú ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Chị M. nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, các bác sĩ phát hiện 1 khối u nang buồng trứng phải kích thước khoảng 25x20cm, chiếm toàn bộ vùng tiểu khung gây đau bụng cho bệnh nhân. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ khối u nặng khoảng 4kg trong Các bác sỹ đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng khoảng 4kg cho chị M.

Khối u nang buồng trứng khủng được lấy ra từ trong bụng bệnh nhân M. Ảnh: Bắc Lê.
Khối u nang buồng trứng khủng được lấy ra từ trong bụng bệnh nhân M. Ảnh: Bắc Lê.

Theo chị M. thì 2 năm trước chị đã đi khám và phát hiện khối u nói trên nhưng vì điều kiện khó khăn nên "để liều". Khi đau và bụng to quá bất thường nên chị mới tái khám và được phẫu thuật.