Cứu bệnh nhi bị mũi tên sắt đâm vào ngực khi đi đánh cá

(PLVN) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa phẩu thuật kịp thời cho một bệnh nhi bị mũi tên sắt đâm vào vùng ngực trái sâu gần 5cm trong lúc đi đánh cá.
Em Hưm đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
Em Hưm đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Trước đó, vào trưa 20/2, em Hồ Văn Na Hưm (SN 2005, trú tại thôn Cu Pua, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) sau khi đi học về liền cùng anh trai ra sông Đakrông ở gần nhà để đánh cá.

Khi bước qua lèn đá, Hưm bị trượt chân ngã, khiến mũi tên sắt dài khoảng 40cm đang cầm trên tay đâm vào ngực. Gia đình đã tức tốc đưa Hưm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị.

Bệnh nhân Hưm nhập viện trong tình trạng vết thương vùng ngực trái sâu gần 5cm, máu chảy liên tục.

Ngay sau đó, các y bác sỹ Khoa Ngoại chấn thương và Ngoại Tổng hợp đã chụp chiếu, hội chẩn và nhanh chóng tiến hành mổ, xử lý vết thương kịp thời cho Hưm.

Bệnh nhi này đã dần hồi phục sức khỏe và đang được các y, bác sỹ tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Đọc thêm