Đâm thủng tim bạn gái rồi tự đâm bụng mình

(PLO) - Chiều 5/4, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, đội ngũ y bác sĩ đang tích cực điều trị cho một đôi nam nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi tự đâm nhau dẫn đến thương tích, với vết thương trên ngực.
Nam thanh niên L. T. T. đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện.
Nam thanh niên L. T. T. đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 15h30’ ngày 4/4, chị N.T.L.H (35 tuổi), ngụ ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đang ngồi ở ghế đá phía trước nhà thì nam thanh niên L. T. T. (34 tuổi, người cùng địa phương) đến tìm. 

Sau một lúc trò chuyện giữa hai người xảy ra cự cãi nhau, T. đã lấy dao Thái Lan đâm vào ngực chị H. Thấy chị H. gục tại chỗ tưởng chết, nên T. cũng lấy dao tự đâm vào bụng để tự tử.

Ngay sau đó, cả hai được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Theo bác sĩ, vết thương trên người chị H. là do vật sắc nhọn gây ra gây thủng tim. Sau khi tiến hành phẫu thuật cấp cứu, hiện tại chị H. vẫn phải thở máy, đồng tử giãn to, mất phản xạ, không có nước tiểu, tiên lượng tử vong. 

Riêng anh T. sức khỏe đã tạm ổn, hiện đã được chuyển lên khoa Ngoại tổng quát để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm