Điều trực thăng chở Trung sĩ quân đội từ đảo vào đất liền cấp cứu

Chấn thương nặng do tai nạn lao động, Trung sĩ Danh Hoài Phúc được Bộ Quốc phòng điều trực thăng đưa từ đảo Thổ Chu vào Bệnh viện Quân y 175, TP HCM, cấp cứu.
Bệnh nhân được đưa từ trực thăng xuống tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.
Bệnh nhân được đưa từ trực thăng xuống tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Sáng 25/1, Trung sĩ Danh Hoài Phúc (20 tuổi, quê huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) bị tai nạn lao động tại đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc.

Chiến sỹ này được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152 trong tình trạng hôn mê, với chẩn đoán ban đầu là chấn thương sọ não.

Do tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Bệnh xá Trung đoàn 152 đề nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng chuyển bệnh nhân về đất liền cấp cứu, điều trị.

Tối cùng ngày, trực thăng thuộc Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã đưa Trung sĩ Phúc vào đất liền, hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương chuyển về Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng.

Đọc thêm