Gần 100 trẻ em tử vong do dịch Ebola ở Congo

(PLVN) - Gần 100 trẻ em thiệt mạng kể từ khi dịch Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm ngoái. Tổ chức từ thiện Save the Children cho biết, số ca mắc bệnh mới hiện tăng gấp đôi so với tháng trước. 
Gần 100 trẻ em tử vong do dịch Ebola ở Congo

Theo CNN, tổng cộng có 97 trẻ em tử vong do virus Ebola từ khi dịch bùng phát trở lại vào tháng 8/2018, trong đó, 65 trẻ em dưới 5 tuổi.

Trong khoảng 5 tháng Congo đã có 745 trường hợp được xác nhận mắc bệnh Ebola, 61 trường hợp có triệu chứng và đang trong quá trình kiểm tra. 505 trường hợp nhiễm bệnh đã tử vong.

Số ca bệnh mới tăng đột biến vào tháng 1/2019, lên 40 ca/tuần (gấp đôi những tuần trước đó). Riêng 3 tuần cuối tháng 1 đã có tới 120 trường hợp mắc bệnh mới. 

Nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch Ebola ít nhiệu bị cản trở bởi tình trạng bất ổn và bạo lực ở phía Đông Congo. Liên hợp quốc ước tính, có hơn 1 triệu người di cư và người mất nhà cửa di chuyển ra và vào khu vực Bắc Kivu và Ituri làm tăng khả năng lây lan của dịch bệnh. Bắc Kivu - bao gồm các thành phố Beni, Kalunguta và Mabalako đang là trung tâm của dịch Ebola. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đợt dịch Ebola hiện nay ở Congo chỉ đứng sau đợt dịch ở Tây Phi vào năm 2014. Năm 2014 có hơn 11.000 người thiệt mạng.

Đọc thêm