Nữ hộ sinh BV Từ Dũ bị đánh gãy sống mũi, bể xương ổ mắt

(PLVN) -Sáng 1/3, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Từ Dũ TP HCM xác nhận vừa xảy ra vụ nhân viên y tế BV Từ Dũ bị đánh trọng thương.

Theo đó, chiều 26/2, nữ hộ sinh tên Tr. (BV Từ Dũ) đi qua BV Nhi đồng 2 họp. Khi đang trong thang máy, nữ hộ sinh Tr. bị một người đàn ông đánh vào mặt chấn thương nặng: bể xương ổ mắt, gãy sống mũi. Hiện nữ hộ sinh này đang được chăm sóc tại BV Tai mũi họng.

Người đánh nữ hộ sinh Tr. đã bị bảo vệ BV Nhi đồng 2 bắt và giao cho công an địa phương xử lý. Trong lúc giằng co với người này, bảo vệ BV Nhi đồng 2 đã bị gãy tay.

Công an phường Bến Nghé đã đưa người đàn ông về phường lấy lời khai.

Đến 18h30 ngày 27/2, công an dẫn đối tượng vào dựng lại hiện trường.

Đối tượng cho biết tên Trần Ngọc Minh (sinh năm 1982, quê ở Quảng Ninh, đang tạm trú tại Quận 2 và Quận Bình Tân, TP HCM). Đối tượng Minh có tiền án về lừa đảo. 

Vụ việc đang được Công an phường Bến Nghé điều tra và làm rõ.

Đọc thêm