Xuyên đêm cứu thuyền viên người nước ngoài đi ngang vùng biển Hoàng Sa

(PLVN) -Lúc 8h30 ngày 22/3, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng (Trung tâm II) đã đưa thuyền viên Michael Samorin (42 tuổi), quốc tịch Philippines về đến cảng Đà Nẵng kịp thời để chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị viên ruột thừa cấp.
Thuyền viên người nước ngoài bị viêm ruột thừa cấp trên biển Hoàng Sa
Thuyền viên người nước ngoài bị viêm ruột thừa cấp trên biển Hoàng Sa

Trước đó, lúc 17h10 ngày 21/3, tàu Maran Taurus quốc tịch Hy Lạp trên hành trình đi Singapore khi đi ngang qua vùng biển Việt Nam tại vị trí 15004 N -112039 E phía nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, thuyền viên Michael Samorin xuất hiện các triệu chứng đau dữ dội vùng hạ sườn phải không rõ nguyên nhân. Lúc này, tàu không có khả năng chăm sóc y tế cho bệnh nhân. Thuyền trưởng tàu Maran Taurus đã liên lạc yêu cầu cơ quan chức năng Việt Nam có giải pháp hỗ trợ y tế.

Tiếp nhận thông tin từ tàu Maran Taurus, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu tàu Maran Taurus phối hợp chạy theo hải trình hướng về Đà Nẵng, phát báo động cho Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực sẵn sàng phương tiện triển khai cấp cứu, đồng thời phối hợp Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế cho tàu.

Xuyên đêm vượt biển cứu thuyền viên người nước ngoài
Xuyên đêm vượt biển cứu thuyền viên người nước ngoài

Tàu SAR 412 thuộc Trung tâm II nhận lệnh đi cứu nạn, rời bến ngay sau đó. Đến 1h45 ngày 22/3, tàu SAR 412 tiếp cận tàu Maran Taurus và triển khai cấp cứu. Chuyển thuyền viên Michael Samorin lên tàu SAR 412, chăm sóc y tế ban đầu và đưa thuyền viên này về đất liền tiếp tục cứu chữa.

Hiện, bệnh nhân được chuẩn đoán đã qua cơn nguy kịch. Trung tâm II cũng đã làm việc với các lực lượng chức năng liên quan để triển khai thủ tục ngoại giao cần thiết đối với người bị nạn nước ngoài.

Đây là ca cấp cứu thứ hai tại vùng biển Hoàng Sa được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hai Việt Nam triển khai thực hiện trong tháng 3.

Đọc thêm