Chiêu trò quấy phá ở 'đấu trường' nhan sắc

(PLO) -Khi sắc đẹp được coi như một “tờ giấy thông hành” cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì bản thân những cuộc thi nhan sắc đã trở thành những “đấu trường khốc liệt” vì “miếng cơm manh áo”.

Cuộc chiến sau bức màn hào quang

Mới đây, đại diện Việt Nam Minh Tú tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 đã chia sẻ với các fan trong một đoạn livestream ngắn: “Đi thi hên xui lắm mấy em ơi. Chị sợ bị cắt váy, cất guốc, giấu đồ. Chắc sắp tới chị ra chợ Bình Tây mua 10 cái ổ khóa mang theo cho an toàn”.

Sở dĩ Minh Tú có nỗi sợ như vậy là bình thường, bởi có lẽ từ lúc bước chân vào cuộc thi và “chiếm spotlight” của dư luận trong nước và quốc tế; cô đã trở thành “mục tiêu bắt nạt” của những “đối thủ” khác.

Từ những ngày đầu đặt chân đến Ba Lan, Minh Tú liên tục bị “quấy rối” bằng những hình thức khác nhau; ví như bị đối thủ nước bạn “mượn không” váy và trang sức dạ hội, bị công kích trên mạng xã hội rồi người lạ tung ảnh khỏa thân từ khi cô mới bước chân vào làng mẫu đến việc bị tố cáo mua giải với ban tổ chức và bị các thí sinh khác cô lập. Cuối cùng, người mẫu phải dừng chân ở Top 10 bởi vướng vào quá nhiều thị phi.

Những trường hợp người đẹp Việt gặp sự cố bị chèn ép hay bị chơi xấu khi đi thi các cuộc thi nhan sắc quốc tế không phải là chuyện hiếm thấy. Có lẽ cuộc chiến “khốc liệt” thật sự diễn ra đằng sau bức màn hào nhoáng, đẹp đẽ của cuộc thi khi tưởng chừng tất cả các người đẹp đều “hòa hợp, yêu quý” nhau.

Từ những chiêu trò quấy phá vặt vãnh như nói xấu sau lưng, kết bè phái, cô lập mục tiêu, lấy trộm đồ tư trang, chiếm dụng phòng tắm,… đến những bắt nạt kiểu công kích tâm lý, phỉ báng nhân cách, cũng như phá hoại đồ đạc của đối thủ; hy hữu còn có sự cố người đẹp Việt bị quên trao vương miện, cho tới bị cướp giải thưởng trắng trợn.    

Cụ thể tại cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 (tại Myanmar), người hâm mộ Á hậu Bùi Phương Nga nghi ngờ cô bị bạn cùng phòng người Argentina “ngấm ngầm” chơi xấu, khi thường xuyên chiếm dụng phòng tắm nhiều giờ khiến cô không thể vào sử dụng để làm vệ sinh cá nhân và trang điểm.

Cách đây không lâu, người đẹp Chi Nguyễn tại Hoa hậu châu Á Thế giới 2018, cũng bị “đùa ác ý” khi bất ngờ phát hiện quốc phục Khổng Tước nặng 20 kg mà cô cất công đem sang Liban đã bị cắt nát không thương tiếc; ngay vài tiếng trước khi đêm chung kết diễn ra.

Minh Tú tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018
Minh Tú tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018

Người đẹp Diệu Linh cũng gặp tình huống “dở khóc dở cười” ở cuộc thi Miss Tourism Queen International - Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018 (tại Thái Lan) lúc đăng quang bị ban tổ chức “quên” trao vương miện do  … quên chuẩn bị.

Hoa hậu Phạm Hương cũng bị fan các nước bạn “thẳng tay” bêu rếu hình ảnh quá khứ với “lời kết tội” phẫu thuật thẩm mỹ khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Tại Miss World 2015, người mẫu Lan Khuê còn bị ban tổ chức cho “leo cây” không cho cô thi ứng xử, cùng lúc đó miền vote tại Việt Nam dành cho Lan Khuê không hiểu vì lý do gì mà  bị “đóng băng”. Người đẹp Trương Thị May còn bị cướp giải trắng trợn tại Hoa hậu Hoàn vũ 2013...

Người đẹp trở thành “chiến binh”

Quả thực không có hào quang nào mà không phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt”. Những người đẹp tham gia các cuộc thi hoa hậu quốc tế đều còn rất trẻ; họ đã nỗ lực hết mình để mang lại niềm tự hào cho đất nước khi tham gia những cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ trong khu vực và thế giới.

Những “chiến binh thực thụ” không những làm cho các đối thủ nước khác phải dè chừng về sắc đẹp, thần thái và phong độ; mà còn không chịu lép vế, vượt lên những mặc cảm, khó khăn; hết mình cho cuộc thi; để lại ấn tượng tốt đẹp trước bạn bè quốc tế. 

Có lẽ, sau tất cả, mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng khi người đẹp Chi Nguyễn đăng quang cuộc thi Hoa hậu châu Á Thế giới 2018, người đẹp Diệu Linh đăng quang cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018… Hay với trường hợp người mẫu Minh Tú, dù không đăng quang, nhưng cô vẫn được đông đảo người hâm mộ đón nhận khi quay trở lại Việt Nam.

Từ đầu cuộc thi, Minh Tú đã luôn tích cực có mặt trong các hoạt động chính lẫn bên lề. Dù không quen với thời tiết, chân bị bầm tím vì lạnh, bị nhiều lần chơi xấu, người mẫu vẫn luôn giữ được thần thái, phong cách chuyên nghiệp; do vậy, thông tin và hình ảnh của đại diện Việt Nam luôn nhận được nhiều lượt like, chia sẻ vượt trội trên mạng xã hội của cuộc thi, được đánh giá cao trên truyền thông quốc tế. 

Mặc dù hiện nay có nhiều ý kiến trái chiều về việc đi thi nhan sắc quốc tế, nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận những cố gắng nghiêm túc của nhiều người đẹp; bởi để được chấp nhận vào cuộc thi và đăng quang chiếc vương miện danh giá không hề dễ dàng. Có thể thấy, những nỗ lực thực sự sẽ thuyết phục được công chúng trong nước và cả bạn bè quốc tế.

Đọc thêm