Cristiano Ronaldo bác cáo buộc phạm 'tội ác ghê tởm'

(PLO) - Danh thủ Cristiano Ronaldo ngày 3/10 bác bỏ cáo buộc của cựu người mẫu Mỹ cho rằng anh đã hãm hiếp cô ở một khách sạn tại Las Vegas vào năm 2009.
Siêu sao Cristiano Ronaldo.
Siêu sao Cristiano Ronaldo.

Theo AFP, phát biểu của Ronaldo được anh đưa ra trong một bài viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha trên mạng xã hội.

“Tôi kiên quyết bác bỏ những cáo buộc nhằm vào tôi. Hiếp dâm là một tội ác ghê tởm, đi ngược với bản chất và đức tin của tôi”, anh nói.

Ngôi sao của đội Juventus cho biết anh không muốn để tên tuổi của mình bị người ta lợi dụng đồng thời tuyên bố sẽ chờ đợi để kết quả điều tra nếu được cảnh sát tiến hành sẽ chứng minh rằng anh trong sạch.

Những lùm xùm liên quan đến Ronaldo xuất hiện vào tháng trước, khi cựu người mẫu Kathryn Mayorga, 34 tuổi, đã đệ đơn kiện 32 trang lên tòa án cấp quận ở Nevada, tố cáo anh đã hiếp dâm cô vào ngày 13/6/2009.

Cảnh sát Las Vegas trong tuần này cho biết đã mở lại một vụ việc được đệ trình vào ngày mà Mayorga nói đã gửi đơn nhưng từ chối xác nhận danh tính nạn nhân cũng như người bị tố cáo.

Luật sư của cựu người mẫu cũng đã mở một cuộc họp báo nói rằng thân chủ của ông ta đã bị sang chấn tâm lý vì bị tấn công tình dục. Vẫn theo luật sư Leslie Stovall, Kathryn Mayorga đã dám lên tiếng nhờ phong trào chống quấy rối tình dục #MeToo.

Sau phát biểu mới nhất của Ronaldo, luật sư của Kathryn Mayorga cũng đã lên tiếng. Vị luật sư khẳng định thân chủ của ông ta rất nhất quán trong việc trình báo về vụ việc.

Vụ lùm xùm trên đang đe dọa làm ảnh hưởng tới danh tiếng của siêu sao người Bồ Đào Nha vốn được nhiều người xem là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Mayorga tuyên bố cô đã bị ép ký một thỏa thuận không tiết lộ về vụ việc vào năm 2010 và giờ đây đệ đơn kiện đòi ít nhất 200.000 USD tiền phạt và bồi thường thiệt hại.