Cuộc thi hoa hậu chọn thí sinh từ 20- 60 tuổi

(PLVN) - Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Quý bà Người Việt toàn cầu đã khiến công chúng ngạc nhiên khi được biết quy định độ tuổi dự thi là từ 20 đến... 60 tuổi.
Cuộc thi tuyển sinh thí sinh từ 20 tuổi trở lên
Cuộc thi tuyển sinh thí sinh từ 20 tuổi trở lên

Dư luận đặt ra câu hỏi, tại sao ranh giới độ tuổi của cuộc thi quá rộng như thế và liệu các cô gái 20 tuổi có thể nào phù hợp với danh hiệu “quý bà”? Với sự chênh lệch nhau 40 tuổi, người ta có thể thấy cả “bà ngoại” và “cháu gái” cùng đứng trên một cuộc đua nhan sắc. Đó không chỉ là sự chênh lệch độ tuổi, đó còn là sự chênh lệch về nhan sắc, tri thức, trải nghiệm sống, đẳng cấp… 

Rất khó để có thể đem ra so sánh, chấm điểm trong một cuộc thi. Vì sự mở rộng biên độ quá mức “thoáng” của ban tổ chức cuộc thi này, nhiều người đã cho rằng, lý do của quy định là để “quơ quào” lượng thí sinh vốn đang rất khan hiếm giữa muôn vàn cuộc thi nhan sắc mở rộ như nấm sau mưa hiện nay.