Gần 8000 du khách đã trải nghiệm lễ hội Trăng Thương cảng tại Công viên Ấn tượng Hội An

(PLO) -  Lễ hội Trung thu với chủ đề “Trăng Thương cảng” tại Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An được tổ chức từ ngày 19-24/9,  mở ra một không gian trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống, rực rỡ sắc màu, rộn rã niềm vui cho các em nhỏ địa phương và du khách.
Gần 8000 du khách đã trải nghiệm lễ hội Trăng Thương cảng tại Công viên Ấn tượng Hội An

Tham gia lễ hội, các em thiếu nhi và du khách được thả mình vào không gian Trung thu xưa với những khung cảnh lung linh tựa cổ tích mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống và đầy ý nghĩa: Cùng chú Cuội và chị Hằng tham gia vào đoàn rước đèn trung thu độc đáo và lôi cuốn; Phá cỗ đêm rằm và thưởng thức nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An; Khám phá mặt trăng huyền ảo và lạc lối vào trốn thần tiên đẹp như trong truyện tranh...

Tự tay các bé và du khách cũng được hướng dẫn để tạo ra những chiếc bánh và đèn trung thu đầy màu sắc với sự hướng dẫn của nghệ nhân Hội An và tham gia những hoạt động truyền thống: Làm to he, vẽ mặt nạ giấy bồi, làm châu chấu lá dứa; Gửi gắm ước nguyện vào những cánh hoa đăng trên dòng sông Hoài thơ mộng; Xuyên không 400 năm trở về một thị cảng Hội An để đắm chìm trong miền ký ức sống động và đầy tự hào của vùng đất di sản với các show diễn độc đáo, đầy thú vị mà chính du khách sẽ là diễn viên: Thế giới Hội An, Trại Hò đánh hổ, Khu rừng hạnh phúc, Đám cưới công chúa Ngọc Hoa… Sôi động cùng những bản hit cực “cute” của bé Thanh Ngân - The Voice Kid.

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động tại Ấn tượng Hội An, 50 cô gái Ký Ức Hội An trong trang phục áo dài, nón lá và đèn ông sao đã đem đến Phố cổ những buổi rước đèn đầy quyến rũ, độc đáo trong các ngày từ 19 – 21/9. Du khách tới Hội An đặc biệt là du khách quốc tế đã thực sự bị lôi cuốn và háo hức đối với những nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh ấn tượng tại Lễ hội Trăng Thương cảng: