Hoa hậu Tiểu Vy: Từ cô gái vấp té đến bước chân tự tin trên sàn Miss World 2018

(PLVN) - Năm 2018 có thể nói là một năm nhan sắc Việt được khẳng định trên đấu trường quốc tế với hàng loạt danh hiệu top 5 Miss Universe H’hen Niê, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, Top 10 Hoa hậu Siêu Quốc Gia Minh Tú, Top 10 Miss Grand Phương Nga và không thể kể đến Top 30 Miss World Hoa hậu Tiểu Vy.
Hoa hậu Tiểu Vy: Từ cô gái vấp té đến bước chân tự tin trên sàn Miss World 2018

Trần Tiểu Vy - cô gái xứ Quảng đăng quang cuộc thi nhan sắc lớn nhất Hoa hậu Việt Nam là cô gái thế hệ 10X nhỏ tuổi nhất trong dàn người đẹp đi thi đấu trường sắc đẹp quốc tế năm nay. Mới 18 tuổi, là em út “mang chuông đi đánh xứ người” nhưng Tiểu Vy đã khẳng định được bản thân, không hề để mình bị lu mờ trước các đàn chị. 

Từ cô gái vấp té đến danh hiệu Hoa hậu Việt Nam

Hoa hậu Tiểu Vy sinh năm 2000, tốt nghiệp THPT Trần Quý Cáp, tỉnh Quảng Nam. Cô đang học Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh thuộc Chương trình liên kết Quốc tế với ĐH Sunderland Anh Quốc.

Trong những người đẹp tham gia Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy thuộc nhóm thí sinh có chiều cao tốt nhất cuộc thi với chiều cao 1,74 m, chỉ số hình thể 84-63-90 và là một trong những nhân tố tiềm ẩn được đánh giá cao trong “cánh đồng” nhan sắc muôn hoa đua nở ấy.

Chính vì vậy, dù phải trải qua hai lần tham gia sơ tuyển và thậm chí từng vấp té trong vòng thi Người đẹp biển, cô nàng vẫn đi sâu và giành thành tích cao nhất tại cuộc thi.

Được biết, Tiểu Vy từng là thí sinh vòng sơ tuyển khu vực phía Nam nhưng thời điểm đó chưa thi tốt nghiệp THPT, nên cô đành ra Bắc thi sơ tuyển tiếp sau khi hoàn thành kỳ thì quan trọng nhất đời học sinh.

Ngay từ khi đến với vòng thi sơ tuyển, cô gái của mảnh đất Hội An này đã gây thương nhớ trong trang phục áo dài bởi vẻ đẹp sắc nét, “lai Tây” nhưng vẫn dịu dàng, nền nã. Và với vẻ đẹp tươi mới, sự ngây thơ của tuổi mới lớn, cô nàng đã gây ấn tượng ngay từ khi đặt chân đến với cuộc thi.

Chính vì vậy tại vòng thi chung khảo khu vực miền Bắc hồi tháng 7, với thần thái trình diễn cuốn hút người đối diện, Tiểu Vy đã dễ dàng trở thành một trong 4 thí sinh 10X được xướng tên vào vòng chung kết (cùng Bảo Châu, Cẩm Nhi, Thu Tâm).

Ngay từ những bước chân uyển chuyển, thướt tha và nụ cười tỏa sáng cuốn hút trong phần thi áo dài với trang phục họa tiết hoa sen nổi bật của nhà thiết kế Lan Hương, trên sân khấu thi chung khảo ở Nghệ An Tiểu Vy đã được sớm dự đoán là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu. Điều này càng được khẳng định hơn sau khi cô lọt vào top 3 vòng thi Người đẹp Biển dù gặp sự cố vấp ngã, có phần thi không hoàn hảo.

Có thể nói, người đối diện luôn bị cuốn hút với đôi mắt và nụ cười của Tiểu Vy bởi ở cô gái 10X này vừa toát lên vẻ đẹp hiện đại, có phần rất Tây lại vừa toát lên nét đẹp truyền thống của những điều xưa cũ đúng như mảnh đất phố cổ Hội An nơi cô sinh ra và lớn lên.

Đặc biệt, trong đêm chung kết, những bước chân đầy tự tin của cô với nụ cười luôn nở trên môi trong các phần thi dạ hội, áo dài, bikini luôn khiến mọi người phải hướng ánh mắt dõi theo. Sự tự tin trong từng bước di chuyển trên sân khấu đã giúp cô lần lượt vượt qua các thí sinh đi vào sâu hơn đến phần thi ứng xử của top 5.

Tiểu Vy cho biết, khi đến với Hoa hậu Việt Nam, cô chưa hề tham gia bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào, cũng chưa biết catwalk, pose dáng, diễn xuất là gì. Tất cả những gì người đẹp xứ Quảng thể hiện đều rất bản năng.

“Khi tham dự cuộc thi, Vy được học rất nhiều từ lối ứng xử đến các kỹ năng bởi các chuyên gia, đạo diễn, biên đạo,… Nếu một số thí sinh khác đã có kinh nghiệm, họ cố gắng một thì Vy tự nhủ bản thân phải cố gắng gấp nhiều lần vì vạch xuất phát của mình là con số 0”, Tiểu Vy nói.

Và sự cố gắng ấy của Tiểu Vy từ con số 0 đã giúp cô đạt được thành tích cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, giành chiếc vương miện cao quý nhất. Cái tên Trần Tiểu Vy đã được xướng lên vào buổi tối chung kết những ngày tháng 9 ấy.

 

Top 30 Hoa hậu Thế giới 2018

Mặc dù sau đăng quang nhiều người vẫn còn lo ngại về khả năng của một cô gái trẻ 10X như Tiểu Vy khi thực hiện sứ mệnh và đại diện nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế Miss World, nhưng thời gian đã chứng minh tất cả. Tiểu Vy đã chứng minh bằng những cố gắng nỗ lực, tinh thần kỷ luật trong cuộc sống, cách cô vượt qua khó khăn thay vì đầu hàng, đó là minh chứng qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và đó cũng là mình chứng tại Miss World 2018.

2 tháng từ ngôi vị Hoa hậu Việt Nam đến với đấu trường Miss World 2018, đó quả thực là một áp lực quá lớn đè nặng lên vai một cô gái 18 tuổi như Tiểu Vy. Cô vừa rèn luyện tiếng Anh, ứng xử, trình diễn…vừa thực hiện dự án nhân ái của mình để có thể tự tin tranh tài với đại diện nhan sắc của hơn 120 quốc gia.

Tuy thời gian gấp rút, chưa có nhiều kỹ năng nhưng cô nàng đã có những phần thể hiện vô cùng ấn tượng và chuyên nghiệp tại cuộc thi Miss World 2018 với những thành tích ấn tượng: lọt top 30 phần thi tài năng với tiết mục ‘Lạc trôi’ của Sơn Tùng, phần thể hiện xuất sắc trong phần thi Head to Head Challenge, lọt Top 32 phần thi Top Model, lọt Top 5 Dự án Nhân ái và nhờ đó mà được vào thẳng top 30 trong đêm chung kết. 

Mặc dù chỉ dừng chân ở Top 30 Miss World 2018 nhưng không thể phủ nhận rằng hoa hậu 18 tuổi đã thành công khi vượt được qua chính mình với sự cố gắng và trưởng thành thần tốc. Ý nghĩa hơn cả đó là cô đã mang nước sạch cho 200 hộ dân ở Bản Nịu - một vùng quê còn nhiều khó khăn ở dải đất hình chữ S. Có thể nói đó là một phần tuổi thanh xuân ý nghĩa của hoa hậu xứ Quảng với biết bao kỷ niệm.

Những ngày khó khăn đào giếng tìm nước do địa chất tại Bản Nịu đa phần là đá xanh, các thiết bị khoan máy cũng “chào thua” với độ cứng của địa hình; những ngày cô và ekip phải sử dụng các biện pháp thủ công nhất là khoan, đục đá bằng tay và lao động liên tục bất kể nắng mưa và những ngày hạnh phúc với kết quả xứng đáng giúp cuộc sống của người dân Bản Nịu đỡ vất vả hơn chính là món quà, phần thưởng, trải nghiệm quý giá đối với cô mà không một chiếc vương miện cao quý nào có thể sánh được.

Chỉ trong vòng gần 3 tháng mang trên đầu chiếc vương miện danh giá, Trần Tiểu Vy đã có những sự lột xác ngoạn mục. Đó không phải sự lột xác về ngoại hình mà là sự lột xác về kĩ năng và sự trưởng thành của hoa hậu 18 tuổi khiến nhiều người ngạc nhiên và nể phục.

Đọc thêm