Mãn nhãn với màn tiệc pháo hoa sắc màu hạnh phúc

(PLO) -Tối 2/6, đêm thi thứ 3 giữa hai đội Ý và Hồng Kông trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 có chủ đề “Nhịp cầu Hạnh phúc”.
Đêm thi thứ 3 trong khuôn khổ DIFF 2018 có chủ đề Nhịp cầu hạnh phúc
Đêm thi thứ 3 trong khuôn khổ DIFF 2018 có chủ đề Nhịp cầu hạnh phúc

Với 4 lần tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng và 2 lần bước lên bục vinh quang cao nhất, đội pháo hoa đến từ đất nước Ý xinh đẹp đã trở thành cái tên quen thuộc và khẳng định được “thương hiệu” của mình trên đấu trường DIFF.

Năm nay kỹ thuật và hệ thống bắn của đội được nâng lên một trình độ cao hơn với việc sử dụng một trụ đỡ cao khoảng 40m để tạo ra màn trình diễn đẳng cấp, mở màn cho đêm thi thứ 3.

Pháo hoa Đội Ý
Pháo hoa Đội Ý

Thông qua các hiệu ứng trong màn trình diễn pháo hoa, đội Ý đã tạo nên hiệu ứng thị giác về hình ảnh những cây cầu tuyệt đẹp của Đà Nẵng: xoay, lấp lánh, lung linh và rực rỡ, pháo hoa dần trôi về phía chân trời và từ từ đưa trí tưởng tượng của người thưỡng lãm tới nơi chân trời vô định. 

Trong khi đó, đến từ “Hương cảng Thơm”, đội pháo hoa Vulcan Hồng Kông (Trung Quốc) không còn xa lạ với pháo hoa quốc tế Đà Nẵng bởi trong 10 năm qua, nhiều “đồng nghiệp” của họ đã tranh tài ở đấu trường này. 

Pháo hoa đội Hồng Kông
Pháo hoa đội Hồng Kông 

Đội Hồng Kông đã đem lại một “bộ phim dưới các vì sao” với việc sử dụng 2.000 quả pháo tầm cao và 5.000 pháo tầm thấp, tất cả được đội trực tiếp sản xuất.

Đội Hồng Kông sử dụng các tác phẩm nhạc phim của những năm 80-90 thập kỷ trước, trong đó có 1 ca khúc của Việt Nam với kỳ vọng tạo nên cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Vì thế mà màn trình diễn của đội Vulcan được xem như một buổi chiếu phim dưới ngàn ánh sao trời, là những thước phim điện ảnh được kể bằng pháo hoa trên nền trời Đà Nẵng.

Bạn Lê Thanh Hương (quận Sơn Trà) chia sẻ, tuyệt vời nhất là khi lắng nghe ca khúc “Cô gái ngày hôm qua” của Vũ Cát Tường cất lên theo từng nhịp pháo du dương ở đội Hồng Kông. Pháo và nhạc của Hồng Kông đã có sự hòa hợp và ăn ý rất hay. Đội Ý cũng không thua kém. Đáng tiếc một chút, cả màn trình diễn của Ý lẫn Hồng Kông đều xuất hiện khá nhiều khói nên độ “đẹp” và ấn tượng của pháo hoa bị giảm đi một chút.

Những hình ảnh pháo hoa của Đội Ý: 

Đội Ý với 4 lần tham dự DIFF tại Đà Nẵng
Đội Ý với 4 lần tham dự DIFF tại Đà Nẵng
và 2 lần bước lên bục vinh quang.
và 2 lần bước lên bục vinh quang.
...Đội Ý đã khẳng định "thương hiệu" của mình trên đấu trường DIFF
...Đội Ý đã khẳng định "thương hiệu" của mình trên đấu trường DIFF
Thông qua hiệu ứng pháo hoa... Đội Ý đã tạo nên các ý tưởng về cây cầu hạnh phúc tuyệt đẹp

Thông qua hiệu ứng pháo hoa...

Đội Ý đã tạo nên các ý tưởng về cây cầu hạnh phúc tuyệt đẹp
Đội Ý đã tạo nên các ý tưởng về cây cầu hạnh phúc tuyệt đẹp

Hình ảnh của đội pháo hoa Hồng Kông (Trung Quốc):

Hồng Kông đã xây dựng hình ảnh bộ phim dưới các vì sao
Hồng Kông đã xây dựng hình ảnh bộ phim dưới các vì sao
với việc sử dụng 2000 quả pháo tầm cao ...
với việc sử dụng 2000 quả pháo tầm cao ...
và 5000 quả pháo tầm thấp
và 5000 quả pháo tầm thấp
đã làm nên những thước phim điện ảnh kể bằng pháo hoa
đã làm nên những thước phim điện ảnh kể bằng pháo hoa
Âm nhạc của đội Hồng Kông được đánh giá hài hòa
Âm nhạc của đội Hồng Kông được đánh giá hài hòa
trong đó có 1 ca khúc quen thuộc của Việt Nam
trong đó có 1 ca khúc quen thuộc của Việt Nam
đã tăng lượng tương tác với khán giá rất cao.
đã tăng lượng tương tác với khán giá rất cao.