Pháp và Mỹ 'vẽ nhịp cầu thời gian' bằng pháo hoa và âm nhạc trên bầu trời Đà Nẵng

(PLO) - Đêm 26/5, đêm thi thứ 2 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 với chủ đề “Nhịp cầu thời gian” diễn ra trong không khí hoành tráng của những màn pháo hoa đỉnh cao và chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Đêm 26/5, đêm thi thứ 2 DIFF 2018 với chủ đề Nhịp cầu thời gian
Đêm 26/5, đêm thi thứ 2 DIFF 2018 với chủ đề Nhịp cầu thời gian

Chương trình được mở đầu bằng các tiết mục ca múa về đề tài tuổi trẻ của các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương và các bạn trẻ quận Hải Châu. 

Ca khúc “Mái đình làng biển” được thể hiện bởi ca sĩ Ngọc Anh và 40 vũ công trên nền ánh sáng lung linh của hơn 100 đèn bông sen, khắc họa một Việt Nam thân thương, giàu truyền thống. Bài hát “Ngày hôm qua” do Vũ Cát Tường trình bày lại đưa khán giả “bay” theo không khí rộn ràng của những điệu nhảy bốc lửa.

Tuy nhiên, sự chờ đợi của khan giả vẫn ở màn trình diễn pháo hoa của 2 đội của Pháp và Mỹ

Đội pháo hoa Feerie (Pháp), lần đầu tiên tham dự DIFF, dưới sự dẫn dắt của ông Yvonnick Thierry Anne Dugast đã vẽ một câu chuyện về tình bạn và thời gian, trong đó pháo hoa chính là ngôn từ, còn âm nhạc được dùng để dựng nên bối cảnh.

Màn trình diễn của đội Pháp
Màn trình diễn của đội Pháp

Bằng sự kết hợp tuyệt diệu giữa pháo hoa và âm nhạc, đội Feerie đưa khán giả lên một chuyến tàu du hành vòng quanh thế giới. Trên con tàu ấy, tất cả hành khách đều là bạn bè.

“Chúng tôi thấy đội Pháp sử dụng âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới và các phần bắn pháo hoa được kết hợp ăn ý trên nền các giai điệu đó. Chúng tôi thực sự thăng hoa trong cảm xúc từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng”, một du khách trầm trồ

Cũng như Feerie, đây là lần đầu tiên đội pháo hoa Atlas PyroVision (Mỹ) tham dự DIFF Đà Nẵng 2018. 

Màn trình diễn của đội Mỹ
Màn trình diễn của đội Mỹ

Âm nhạc, một lần nữa được Atlas PyroVision dùng làm nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Phần mở đầu, đội sử dụng nhạc công nghệ cao, sau đó kết hợp với dòng nhạc lãng mạn. Những bài nhạc kinh điển của 40-50 năm về trước, phối hợp với các ca khúc hiện đại đã giúp Atlas PyroVision truyền tải đúng các thông điệp của mình.

Phần thi của Atlas PyroVision đã sử dụng 600 quả pháo ở tầm thấp và tầm cao, trong đó có những loạt pháo khói, pháo mặt nước, pháo thác nước, pháo sao chổi… với công nghệ trình diễn mới lạ, để lại nhiều ấn tượng với khán giả thưỡng lãm.

Những hình pháo hoa đội Pháp:

Chuyến tàu du hành của đội Pháp
Chuyến tàu du hành của đội Pháp
đưa khán giải vòng quanh thế giới
đưa khán giải vòng quanh thế giới
bằng sự kết hợp
bằng sự kết hợp
..giữa pháo hoa...
..giữa pháo hoa...
và âm nhạc giúp khán giả thăng hoa cảm xúc
và âm nhạc giúp khán giả thăng hoa cảm xúc

Hình ảnh pháo hoa đội Mỹ: 

Âm nhạc là câu nối giữa hiện tại và quá khứ...
Âm nhạc là câu nối giữa hiện tại và quá khứ...
được đội Mỹ sử dụng triệt để
được đội Mỹ sử dụng triệt để
Mở đầu, đội Mỹ sử dụng nhạc công nghệ cao...
Mở đầu, đội Mỹ sử dụng nhạc công nghệ cao...
sau đó kết hợp dòng nhạc lãng mạn
sau đó kết hợp dòng nhạc lãng mạn
đã để lại nhiều ấn tượng...
đã để lại nhiều ấn tượng... 
...với khán giải thưởng lãm tại đêm 26/5
...với khán giải thưởng lãm tại đêm 26/5

Đọc thêm