Váy 'Bánh mỳ' của H'Hen Niê ở Miss Universe gây tranh cãi

Nhiều khán giả nhận xét trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam có vật liệu không cao cấp, phom dáng chưa tinh tế.

Cuối tháng 11, H'Hen Niê sẽ đại diện Việt Nam tham gia một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới - Miss Universe. Từ cuộc thi thiết kế Trang phục dân tộc cho cô trình diễn ở đấu trường sắc đẹp, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chọn mẫu váy Bánh mỳ của Phạm Phước Điền.

Phước Điền kể ý tưởng thiết kế đến từ một lần anh nhìn thấy nhiều du khách nước ngoài xếp hàng mua bánh mỳ ở đường phố quận 1 (TP HCM) và tấm tắc khen ngon. Anh tự nhận không giỏi về thời trang vì học chuyên ngành trang trí nội, ngoại thất. Trong số các thiết kế dự thi, Bánh mỳ gây tranh luận nhiều nhất trên các diễn đàn, mạng xã hội. Ban đầu, thiết kế là một khung tròn được H'Hen Niê đeo ngang hông, trên đó chất đầy những mô hình bánh mỳ, xung quanh là các tờ rơi "10 nghìn", "Ăn là ghiền". Sau lưng người mặc là hai ổ bánh mỳ khổng lồ, còn đôi hoa tai cũng có hình món ăn này.

HHen Niê giới thiệu về bộ trang phục dân tộc mang tên Bánh mỳ. Hoa hậu cho biết cô thấy thoải mái khi khoác trang phục này.

H'Hen Niê giới thiệu về bộ trang phục dân tộc mang tên "Bánh mỳ". Hoa hậu cho biết cô thấy thoải mái khi khoác trang phục này.

Sau khi được góp ý, tác giả Phạm Phước Điền đã chỉnh sửa phần khung và những ổ bánh gọn hơn, bỏ những tờ rơi để không làm nuốt dáng người mặc. Những phụ kiện đi kèm như rổ, nón lá đan từ tre gửi gắm ngụ ý về tinh thần "vươn xa hương sắc Việt". 

Dù được chỉnh sửa để Hoa hậu H'Hen Niê thoải mái hơn khi mặc, mẫu váy vấp nhiều lời chê. Trong khảo sát gần đây của VnExpress, 75% khán giả cho rằng thiết kế này xấu, 16% khen ngợi về sự sáng tạo và 9% đánh giá trang phục chỉ ở mức bình thường. Độc giả Hải Dương nhận xét: "Nhìn người mẫu không khác gì một bà bán hàng rong. Thiết kế có sáng tạo đến đâu vẫn phải mang tính thẩm mỹ trước đã". Nhiều ý kiến cho rằng bộ trang phục sử dụng những chất liệu bình thường, vì vậy kém bắt mắt, nhất là khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Ngoài ra, bánh mỳ còn gây tranh cãi khi là món ăn bắt nguồn từ phương Tây chứ không gần gũi như phở, gỏi cuốn... 

Khảo sát của VnExpress về ý kiến của khán giả xoay quanh mẫu váy Bánh mỳ (số liệu đến 17h ngày 23/11). Ảnh chụp từ màn hình.

Khảo sát của VnExpress về ý kiến của khán giả xoay quanh mẫu váy "Bánh mỳ" (số liệu đến 17h ngày 23/11).Ảnh chụp từ màn hình.

Bên cạnh đó, những người ủng hộ dẫn chứng nhiều quốc gia, chẳng hạn Thái Lan, đã bỏ những quy chuẩn truyền thống trong thiết kế trang phục dân tộc. Độc giả Mai Phương chia sẻ: "Ủng hộ H'Hen Nie với trang phục độc và lạ. Đã đến lúc chúng ta cần có sự sáng tạo và táo bạo cho trang phục dân tộc. Dù sao Miss Universe là một sân chơi mang tính giải trí, vì vậy, sự mới lạ luôn có sức hấp dẫn". Còn bạn đọc Mai Lâm bình luận dù là món ăn du nhập từ phương Tây, bánh mỳ đã được cải biến về nhân, nước chấm... để trở nên quen thuộc, gần gũi với người Việt.

Hoa hậu H'Hen Niê cho biết cô ấn tượng với váy Bánh mỳ ngay lần đầu mặc. "Dù đi bất cứ nơi nào, từ ngõ hẻm hay khách sạn năm sao đều có sự hiện diện của bánh mỳ. Nó cũng là món quen thuộc nhất của tôi thời sinh viên", cô bày tỏ. Theo cô, một trang phục lấy cảm hứng từ nhịp sống văn hóa, ẩm thực như thế dễ gây chú ý với khán giả.

Nhà thiết kế Thuận Việt - giám khảo cuộc thi Thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Universe Vietnam 2018 - nhận xét: "Bánh mỳ là sự kết hợp giữa nghệ thuật ẩm thực đường phố với các đường nét khỏe khoắn của bộ trang phục hiện đại. Có lẽ lần đầu một thiết kế lấy cảm hứng từ ẩm thực dành cho thí sinh Việt nên khó tránh khỏi các luồng ý kiến khác nhau".

Thuận Việt chia sẻ thêm sự cầu thị của tác giả là điều thuyết phục ban giám khảo. Sau khi chỉnh sửa, phiên bản mới có phom mềm hơn, giúp người mặc dễ di chuyển. Tuy nhiên, anh bình luận thiết kế chưa hoàn hảo, cần tạo thêm hiệu ứng hình ảnh để tỏa sáng khi biểu diễn trên sân khấu. Cũng là giám khảo của cuộc thi thiết kế, Á hậu Lệ Hằng bày tỏ: "Ngắm H'Hen Niê bước ra với bộ váy, tôi nhìn thấy sự tươi vui, giản dị và đầy bản sắc Việt Nam".

Trang phục dân tộc của Nhật Bản.

Trang phục dân tộc của Nhật Bản.

* Trang phục dân tộc của thí sinh Miss Universe 2018

Năm 2017, Thaweeporn "Aoom" Phingchamrat - Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, giành giải trang phục dân tộc đẹp nhất với bộ đồ từ những trái sầu riêng khổng lồ. Năm 2015, đại diện Thái Lan là Aniporn Chalermburanawong cũng giành giải nói trên ở Hoa hậu Hoàn vũ với bộ váy xe tuk tuk, có đèn pha phát sáng khi trình diễn. Năm nay, Nhật Bản đưa trang phụcThủy thủ Mặt trăng, lấy cảm hứng từ bộ truyện Manga nổi tiếng một thời, lên sân khấu Miss Universe.