Anh phá âm mưu ám sát Thủ tướng Theresa May

(PLO) - Anh đã ngăn chặn thành công một âm mưu ám sát Thủ tướng Theresa May của các phần tử Hồi giáo cực đoan bằng một vụ đánh bom liều chết trên phố Downing ở London.
Thủ tướng Anh Theresa May (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Anh Theresa May (Ảnh: Reuters)

Theo Reuter, cảnh sát và cơ quan an ninh Anh tin rằng đã có một kế hoạch ám sát bà Theresa May bằng cách sử dụng một thiết bị nổ tự chế tại nơi ở của bà trên bố Downing, sau đó lợi dụng sự hỗn loạn để ám sát bà.

Tuy nhiên âm mưu này đã được ngăn chặn khi cảnh sát tiến hành bắt giữ 2 người đàn ông hồi tuần trước và hiện đã bị khởi tố với các tội danh khủng bố. 2 nghi phạm là Naa’imur Zakariyah Rahman, 20 tuổi, sống ở phía Bắc London và Mohammed Aqib Imran, 21 tuổi, sống ở phía Đông Nam Birmingham.

Trước đó, phát ngôn viên của bà Theresa May nói rằng London đã ngăn chặn 9 âm mưu khủng bố trong 12 tháng qua.