Bất chấp cảnh báo từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua vũ khí Nga

(PLVN) - Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục đàm phán với Mỹ về khả năng mua hệ thống phòng không Patriot nhưng lập trường của nước này về việc mua hệ thống S-400 của Nga không thay đổi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy tuyên bố.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, tuyên bố trên được ông Aksoy đưa ra trong cuộc họp báo tại Ankara ngày 26/4.

“Chúng tôi không nói từ chối mua hệ thống phòng không Patriot, việc đàm phán vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi về S-400 là rất rõ ràng”, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ từng nhiều lần tuyên bố sẽ không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Lô hệ thống phòng không đầu tiên trong hợp đồng này dự kiến sẽ được Nga bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ với lý do hệ thống S-400 không tương thích với tiêu chuẩn của NATO.

Giới chức Mỹ đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì hợp đồng mua bán nói trên, cũng như việc trì hoãn hoặc hủy bỏ quá trình bán máy bay F-35 mới nhất cho Ankara. 

Đọc thêm