Bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran tuyên bố xuất khẩu dầu nhiều nhất có thể

(PLO) - Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri nói rằng nước này sẽ vẫn bán nhiều dầu nhất có thể, đồng thời bảo vệ tốt nhất cho hệ thống ngân hàng bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đang làm tổn thương nền kinh tế. 
Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Washington đang cố gắng ngăn chặn xuất khẩu hóa dầu, thép và đồng và phá vỡ các cảng, dịch vụ vận chuyển của Iran. “Mỹ tìm cách giảm doanh số bán dầu của Iran. Nhưng chúng tôi sẽ cho người Mỹ hiểu rằng họ sẽ chẳng thể ngăn chặn nguồn thu nhập quan trọng này của chúng tôi”, ông Eshaq Jahangiri nói. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Trung ương Iran cũng đang thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi cho các hoạt động ngân hàng, bảo vệ nền kinh tế. 

Được biết, Iran đã xuất khẩu 2,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 6, trong khi hồi tháng 4 và 5 là 2,4 triệu thùng/ngày.

Đọc thêm