Bắt đầu phiên xét xử cựu Tổng thống Morsi

(PLO) - Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ngày 4/11 đã được đưa tới một tòa án ở Cairo để đối mặt với phiên tòa về cái chết của những người biểu tình, dấy lên những lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng 4 tháng sau khi quân đội lật đổ ông. 
Bắt đầu phiên xét xử cựu Tổng thống Morsi
Các nguồn tin dẫn lời ông Osama al-Soghayar – người đứng đầu lực lượng an ninh Cairo - cho hay, ông Morsi đã được đưa bằng trực thăng tới Học viện Cảnh sát ở thủ đô Cairo - nơi diễn ra phiên tòa xét xử. Ngoài ông Morsi, 14 bị cáo khác thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo như Essam el-Erian, Mohammed al-Beltagi và Ahmed Abdel Aatie cũng đã có mặt. 
“Chiếc máy bay chở ông ấy đã hạ cánh. Những người khác đã được đưa tới tòa án trong giờ giới nghiêm” – một nguồn tin khác nói thêm. Giới chức Ai Cập đã phải áp đặt giờ giới nghiêm kể từ khi tình trạng bất ổn đẫm máu diễn ra hồi tháng 8 vừa qua. 
Ông Morsi đã bị quân đội Ai Cập giam giữ tại một địa điểm bí mật từ khi bị lật đổ hôm 3/7 vừa qua. Ông này bị cáo buộc đã cùng với 14 người khác kích động các vụ sát hại những người biểu tình trong cuộc xô xát bên ngoài dinh tổng thống hồi tháng 12 năm ngoái. Các cáo buộc có thể khiến ông Morsi đối mặt án tử hình hoặc án tù chung thân. 
Truyền thông Ai Cập đưa tin, chỉ ít lâu sau khi bắt đầu, phiên tòa đã buộc phải hoãn lại do các bị cáo đã cầu nguyện tại tòa và ông Morsi từ chối mặc đồng phục của nhà tù. Ban đầu, phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra tại nhà tù Tora ở Cairo nhưng sau đó đã được dời địa điểm để ngăn chặn những người biểu tình. 
Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh những người ủng hộ ông Morsi cáo buộc Chính phủ do quân đội dựng lên đã bịa đặt các cáo buộc chống lại ông này và kêu gọi các cuộc biểu tình phản đối quân đội. Phía bên ngoài tòa án, hàng chục người ủng hộ ông Morsi đứng xếp hàng với những pano có biểu tượng phản đối quân đội. Các cuộc biểu tình khác cũng đã được ghi nhận ở bên ngoài Tòa án Cao cấp ở trung tâm thành phố Cairo và bên ngoài Tòa án Hiến pháp tối cao ở phía nam thủ đô của Ai Cập. 
Mặc dù lên cầm quyền thông qua bầu cử dân chủ nhưng trong suốt 13 tháng nắm quyền ông Morsi có quan hệ xấu với các cơ quan nhà nước chủ chốt. Sau khi ông Morsi bị hạ bệ, cuộc biểu tình ngồi của những người ủng hộ ông đã bị quân đội dùng bạo lực giải tán khiến hàng trăm người chết. Chính phủ lâm thời Ai Cập cũng tích cực trấn áp Huynh đệ Hồi giáo – phong trào mà ông Morsi là một thành viên cấp cao. Tổ chức này bị cấm hoạt động và hàng chục nhân vật cấp cao bị bắt giữ.
Phiên tòa xét xử ông Morsi và các thành viên cấp cao của Huynh đệ Hồi giáo diễn ra trong tình hình an ninh cao độ, với 20.000 cảnh sát viên được triển khai và giới chức Ai Cập tuyên bố họ đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống bạo lực nào khác. Các cảnh sát được cử theo dõi các nhà ga xe lửa và trạm xe buýt. Một loạt các trạm xe điện ngầm gần địa điểm diễn ra phiên tòa cũng bị đóng cửa.
Một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Cairo khi ông bắt đầu chuyến công du Trung Đông. Ông Kerry kêu gọi chấm dứt mọi bạo lực và tiến đến dân chủ hoàn toàn ở Ai Cập. Ông cũng nói rằng, Mỹ cam kết sẽ làm việc với những người đang nắm quyền ở Ai Cập được quân đội hậu thuẫn. Hồi tháng trước, Mỹ đã đóng băng một phần lớn trong tổng số 1,3 tỉ USD viện trợ cho Ai Cập – một hành động bị nước này lên án.