Bất ngờ về thông tin Iraq quyết định mua 'rồng lửa' S-400 của Nga

(PLVN) - Hãng tin Sputnik của Nga đã rút lại bản tin Chính phủ Iraq quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Ngày 15/5, Sputnik dẫn lời Đại sứ Iraq tại Nga Heidar Mansur Hadi cho biết, Chính phủ Iraq đã quyết định mua các hệ thống tên lửa S-400 từ Nga.

Tuy nhiên, sau đó, Sputnik đã rút lại thông điệp Chính phủ Iraq sẽ mua hệ thống S-400 với lý do phiên dịch đã dịch sai.

Trong bản tin mới cập nhật, Sputnik dẫn lời Đại sứ Iraq tại Nga Haidar Hadi cho biết, Chính phủ Iraq chưa đưa ra quyết định về việc mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga.

“Đối với hệ thống S-400, vẫn chưa có hợp đồng”, vị đại sứ cho biết trong cuộc họp báo được tổ chức tại Cơ quan Thông tin Quốc tế Rossiya Segodnya, khi được hỏi về tình hình bàn giao hệ thống S-400.

Ông Hadi cũng cho biết, hiện chưa có thông tin nào cho thấy 2 bên đang đàm phán hoặc các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cụ thể nào liên quan đến hợp đồng.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga đã đi vào hoạt động từnăm 2007. 

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, bao gồm cả những hệ thống tên lửa tầm trung. Ngoài ra, hệ thống này cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. 

Theo giới chức Nga, các tên lửa S-400 có thể triệt hại các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao lên tới 35 km.

Đọc thêm