Bầu cử tại Mỹ: Đảng Dân chủ giành đa số tại Hạ viện, Cộng hòa giữ được Thượng viện

(PLO) - Theo các hãng tin của Mỹ, tại cuộc bầu cử vừa diễn ra, Đảng Dân chủ đã thành công trong việc giành được thế đa số tại Hạ viện còn đảng Cộng hòa thành công trong việc giữ được Thượng viện.
Đã có kết quả ban đầu tại một số bang.
Đã có kết quả ban đầu tại một số bang.

Tại cuộc bầu cử lần này, các cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu toàn bộ 435 ghế trong Hạ viện, 35 ghế trong Thượng viện và 36 trong tổng số 50 ghế thống đốc các bang.

Theo CNN, đây là cuộc bầu cử trên phạm vi toàn quốc đầu tiên ở Mỹ kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống năm 2016.

Vì vậy, cuộc bầu cử lần này được xem là cuộc trưng cầu ý dân về vị tổng thống gây tranh cãi này, đồng thời cũng là phép thử về việc liệu đảng Dân chủ có thể tận dụng những ý kiến trái chiều với ông Trump thành chiến thắng tại phòng phiếu hay không.

Theo Reuters, các kết quả bỏ phiếu ban đầu đến nay cho thấy đảng Dân chủ sẽ thành công trong việc khai thác sự bất mãn với ông Trump để giành được quyền kiểm soát Hạ viện, tạo điều kiện để đảng này có thể ngăn chặn chương trình nghị sự của ông Trump.

Tại cuộc bầu cử giữa kỳ 2 năm sau khi thắng cử tổng thống, ông Trump và đảng Cộng hòa dự kiến giữ được thế đa số tại Thượng viện.

Các vị trí sẽ được bầu cử.
Các vị trí sẽ được bầu cử.

Nếu đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát Hạ viện, họ có thể ngăn chặn chương trình nghị sự chính sách của ông Trump và phát động các cuộc điều tra của Quốc hội về chính quyền của ông Trump, trong đó có việc hoàn thuế, xung đột lợi ích trong kinh doanh của ông Trump cũng như mối quan hệ giữa chiến dịch vận động của ông với Nga tại cuộc bầu cử năm 2016.

Trong quá trình bầu  cử, một số trục trặc với máy bỏ phiếu đã được ghi nhận ở hơn 10 bang của Mỹ nhưng Bộ An ninh nội địa của nước này khẳng định trục trặc về công nghệ bỏ phiếu không ảnh hưởng lớn tới việc bỏ phiếu của người dân.

Nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ là 4 năm nên bầu cử tổng thống được tiến hành cứ 4 năm một lần. Quốc hội Mỹ bao gồm 2 viện lập pháp là hạ viện với 435 dân biểu và thượng viện với 100 dân biểu. Mỗi bang trong tổng số 50 bang của nước Mỹ được đại diện bằng 2 dân biểu trong thượng viện. Nhiệm kỳ của hạ viện là 2 năm.

Nhiệm kỳ của thượng viện là 6 năm nhưng cứ hai năm thì bầu lại một phần ba số thượng nghị sỹ. Hiến pháp nước Mỹ quy định bầu cử quốc hội được tiến hành đồng thời với bầu cử tổng thống. Vì thế mới có chuyện giữa hai lần bầu cử tổng thống có một lần bầu lại toàn bộ hạ viện và khoảng một phần ba dân biểu trong thượng viện. Nó được gọi là cuộc bầu cả quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.