Bộ Quốc phòng Mỹ phân bổ 1 tỉ USD cho bức tường biên giới của ông Trump

(PLVN) - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 25/3 đã phân bổ 1 tỷ USD để xây dựng một phần của bức tường biên giới mà Tổng thống Donald Trump từ lâu muốn xây dựng.
Quân đội Mỹ lắp đặt hàng rào dây thép gai ở biên giới Mỹ - Mexico, khu vực thuộc thành phố McAllen, bang Texas hồi tháng 11/2018. Ảnh: Reuters/VnE
Quân đội Mỹ lắp đặt hàng rào dây thép gai ở biên giới Mỹ - Mexico, khu vực thuộc thành phố McAllen, bang Texas hồi tháng 11/2018. Ảnh: Reuters/VnE

AFP dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ông Shanahan đã ủy quyền cho chỉ huy Công binh Lục quân Mỹ bắt đầu lên kế hoạch và thực hiện dự án phân bổ 1 tỷ USD để hỗ trợ cho Bộ An ninh nội địa, Hải quan và Biên phòng Biên giới Mỹ.

Trong đó, Bộ An ninh nội địa Mỹ đã đề nghị Bộ Quốc phòng xây dựng một hàng rào dài 92km, cao khoảng 5,4 m; xây dựng và cải thiện các tuyến đường đồng thời lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực Yuma và El Paso ở biên giới Mỹ - Mexico.

Quyết định trên của ông Shanahan được công bố 1 ngày trước khi ông ra điều trần trước Quốc hội Mỹ để trình bày và bảo vệ dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc. 

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình lên Quốc hội một danh sách bao gồm các dự án xây dựng trị giá 12,8 tỷ USD mà Bộ này cho rằng nguồn quỹ nên được tái phân bổ cho việc xây dựng các công trình dọc biên giới Mỹ - Mexico.