Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chính thức Việt Nam

(PLO) - Ngày 24/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam 2 ngày theo lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis . Ảnh: AP/Zing
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis . Ảnh: AP/Zing

Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, góp phần vào quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ. Hôm nay (25/1), Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ chủ trì lễ đón ông Mattis tại Bộ Quốc phòng. Tại cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng, hai bên dự kiến thảo luận về tự do đi lại trên Biển Đông.

Trước đó, phát biểu khi đang bay từ Jakarta, Indonesia tới Việt Nam ngày 24/1, ông Mattis bày tỏ hy vọng Việt Nam và Mỹ có thể xây dựng được mối quan hệ quốc phòng gần gũi hơn nữa.

“Vì đường bờ biển mà họ có được cũng như vị trí địa lý của họ, Việt Nam sẽ trở thành nền tảng cho bất cứ sự thịnh vượng nào trong khu vực. Đó là một trong những lý do để thúc đẩy quan hệ quốc phòng gần gũi hơn”, ông Mattis nói.