Cháy lớn ở khu 'chết chóc' nhà máy hạt nhân Chernobyl

(PLVN) - Một đám cháy lớn đã bùng phát tại Khu cấm xâm nhập Chernobyl – địa điểm xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.
Khu cấm xâm nhập Chernobyl.
Khu cấm xâm nhập Chernobyl.

Đài RT của Nga dẫn thông tin từ cơ quan xử trí tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết, đám cháy đã bùng lên bên trong khu vực chết chóc ở phía bắc Ukraine vào chiều 17/2 do những đám cỏ khô bị bắt lửa.

Ngọn lửa sau đó đã lan tới khu rừng gần ngôi làng bị bỏ hoang Bychki nằm cách lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Chernobyl khoảng 24km.

Khoảng 5ha rừng đã bị ngọn lửa thiêu trụi. Lực lượng cứu hỏa Ukraine sau đó đã điều 3 xe chữa cháy và 18 lính cứu hỏa đến tham gia dập lửa.

Theo đài RT, đám cháy xảy ra tại khu rừng thuộc vùng cấm xâm nhập của Chernobyl, miền bắc Ukraine sau đó lan rộng ra khu vực gần ngôi làng bỏ hoang Bychki, cách các lò phản ứng cũ khoảng 24 km. Khoảng 5 hecta rừng bị thiêu rụi.

Khu vực cấm xâm nhập - là khu vực bị ô nhiễm phóng xạ nặng nhất sau thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ngày 26/4/1986. 

Vụ nổ đã giải phóng lượng phóng xạ nhiều gấp 400 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật trong Thế chiến 2.

Sau vụ việc, khu vực lò phản ứng bị hư hỏng nặng đã được phong tỏa bằng thép và bê tông, trong khi 50.000 dân ở thị trấn Pripyat gần đó cũng đã di tản. 

Trong những năm gần đây, khu vực này đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Việc những bụi cây và đồ gỗ có thể nhiễm phóng xạ có thể giải phóng một số chất nguy hiểm. Tuy nhiên, giới chức Ukraine khẳng định không có nguy cơ như vậy.

Sau thảm họa, lò phản ứng bị bao kín bằng lớp bê tông và thép để tránh phát tán phóng xạ. Một vùng cấm xâm nhập bán kính 30 km tính từ lò phản ứng cũng được thiết lập, khiến một số thị trấn gần đó được sơ tán và bị bỏ hoang.

Đọc thêm