Chuyên cơ của ông Trump sẽ đưa linh cữu cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush tới Washington

(PLO) - Quan tài cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush sẽ được đưa bằng chuyên cơ của tổng thống từ Texas tới Washington.
Cờ rủ được treo tại Washington và các nơi khác ở Mỹ để tưởng niệm cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush.
Cờ rủ được treo tại Washington và các nơi khác ở Mỹ để tưởng niệm cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush.

Theo AFP, cố vấn James Baker đồng thời là một người bạn lâu năm của ông George H.W. Bush cho biết tổng thống thứ 41 của nước Mỹ qua đời “một cách rất nhẹ nhàng và yên bình” hôm 30/11 tại Texas, thọ 94 tuổi.

Để tưởng niệm cựu tổng thống đầu tiên qua đời sau ông Gerald Ford vào năm 2006, giới chức Mỹ đã công bố kế hoạch chi tiết các hoạt động tưởng niệm, kỷ niệm kéo dài 4 ngày do lực lượng đặc nhiệm của Lầu Năm Góc – đơn vị vốn phụ trách việc bảo vệ thủ đô của nước Mỹ - tổ chức.

Các hoạt động đầu tiên của tang lễ ông George H.W. Bush bắt đầu từ 16h30 GMT ngày 3/12, khi linh cữu ông Bush được đưa lên chuyên cơ Boeing 747 của tổng thống – thường được biết đến với tên Không lực một - từ Houston tới Căn cứ Andrews, ở Maryland. 

Người phát ngôn của gia đình Bush Jim McGrath cho biết chuyến bay chở tổng thống thứ 41 của Mỹ sẽ được gọi là “Nhiệm vụ trên  không đặc biệt số 41” khi máy bay tới Houston.

Linh cữu của cố tổng thống Mỹ sẽ được để dưới mái vòm tòa nhà Quốc hội ở Washington từ ngày 3 đến 5/12 để công chúng đến thăm viếng dưới sự bảo vệ của đội danh dự.

Hoạt động quan trọng nhất trong các hoạt động này là lễ quốc tang diễn ra ngày 5/12 tại Washington National Cathedral. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố đây là ngày quốc tang và sẽ cùng Đệ nhất Phu nhân Melania dự tang lễ. Lãnh đạo của hàng chục nước và các ngôi sao của Mỹ cũng dự kiến sẽ dự lễ tang. 

Thi hài cố tổng thống Mỹ sau đó sẽ được đưa bằng Không lực một trở lại Houston để tổ chức tang lễ.

Tiếp sau đó, linh cữu sẽ được đưa bằng tàu hỏa tới Thư viện quốc gia George Bush ở College Station, Texas. Ông Bush sẽ được chôn cất bên cạnh vợ là bà Barbara – người đã  qua đời hồi tháng 4 vừa qua và người con gái đã qua đời khi mới lên 3 vì bệnh ung thư máu của họ Robin.

Đọc thêm