Cựu Thứ trưởng Tư pháp Hàn Quốc bị cấm xuất cảnh vì nghi án nhận hối lộ bằng tiệc sex

(PLVN) - Cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Kim Hak-ui đã bị cấm xuất cảnh khi giới chức nước này mở một cuộc điều tra mới về cáo buộc phạm tội liên quan đến tình dục xảy ra vào năm 2013.
Ông Kim và những nhân vật bị cáo buộc có liên quan trong vụ việc
Ông Kim và những nhân vật bị cáo buộc có liên quan trong vụ việc

Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức ở Bộ tư pháp Hàn Quốc ngày 23/3 cho biết, ngày 22/3, ông Kim đã tới Sân bay quốc tế Incheon để ra nước ngoài nhưng đã bị chặn lại. Theo Bộ tư pháp Hàn Quốc, Bộ này đã áp dụng lệnh cấm xuất cảnh khẩn cấp với ông Kim.

Tháng 3/2013, ông Kim Hak-ui đã buộc phải từ chức chỉ 6 ngày sau khi được bổ nhiệm làm nhân vật số 2 tại Bộ tư pháp Hàn Quốc khi cảnh sát và các công tố viên mở cuộc điều tra về cáo buộc ông này đã dự một buổi tiệc sex do nhà thầu Yoon Jung-cheon tổ chức tại nhà riêng của Yoon ở Wonju, cách Seoul 120km về phía đông.

Các cáo buộc này bị phanh phui một cách tình cờ, khi một video clip bị rò rỉ trong một cuộc điều tra ngoại tình chống lại nhà thầu Yoon Jung-cheon cho thấy ông ta đã tổ chức một buổi tiệc sex giữa một nhóm đàn ông, trong đó có một người được cho là ông Kim, và 30 phụ nữ.

Yoon bị nghi ngờ đã cung cấp cho các quan chức và các nhân vật có ảnh hưởng khác những dịch vụ tình dục để đổi lấy việc được tạo điều kiện trong kinh doanh.

Các điều tra viên cũng nghi ngờ những bữa tiệc do người này tổ chức có sử dụng các chất cấm. 

Năm 2013, ông Kim đã được tuyên trắng án với các cáo buộc nhưng một ủy ban đặc biệt của Bộ Tư pháp Hàn Quốc gần đây đã tiến hành xem xét lại các phán quyết từng được đưa ra trước đây và khuyến nghị mở một cuộc điều tra mới về vụ việc của ông Kim với lý do có những điểm bất thường rõ ràng trong việc hủy bỏ những cáo buộc nhằm vào ông này.