Đài Loan tổ chức trưng cầu ý dân về luật hôn nhân đồng tính

(PLO) - Đài Loan sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai về việc có nên công nhận hôn nhân đồng giới hay không.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, vào tháng 8 vừa qua, một nhóm các nhà hoạt động đã gửi kiến nghị tới Ủy ban bầu cử Đài Loan, đề xuất tổ chức một cuộc bỏ phiếu về vấn đề hôn nhân đồng giới.

Đơn kiến nghị cũng yêu cầu ban hành quy định riêng biệt cho cộng đồng người đồng tính với lý do được đưa ra là để bảo vệ “các giá trị gia đình”.

Sau một cuộc xem xét kéo dài một tháng, ngày 9/10, Ủy ban bầu cử của Đài Loan đã quyết định tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 24/11.

Đây cũng là ngày Đài Loan dự kiến tổ chức bầu cử chính quyền cấp khu vực và địa phương.

Trước đó, hồi  tháng 5/2017, Tòa án tại Đài Loan đã ra phán quyết theo đó tuyên bố các cặp vợ chồng đồng giới ở đây có quyền kết hôn hợp pháp.

Đọc thêm