Đang bảo trì, tên lửa tầm trung Hàn Quốc vô tình được phóng

(PLVN) - Không quân Hàn Quốc ngày 18/3 cho biết, một tên lửa đất đối không của lực lượng này đã vô tình được phóng từ căn cứ không quân ở Chuncheon, tỉnh Gangwon.
Hình ảnh vụ việc.
Hình ảnh vụ việc.

Hãng tin Korea Herald dẫn tuyên bố của Không quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa tầm trung Cheongung M-SAM, còn được gọi là Cheolmae-2, đã được phóng một cách “bất thường” vào lúc 10h38 sáng 18/3 (giờ địa phương, 1h38 GMT), khi tên lửa này đang trong quá trình bảo trì. 

Tên lửa sau đó đã tự động phát nổ trên không trung. Theo tuyên bố của Không quân Hàn Quốc, vì lý do an toàn, tên lửa được thiết kế để tự phá hủy trong các tình huống bất thường. 

Vụ việc không gây thiệt hại hoặc thương vong nào. Không quân Hàn Quốc cho biết đã ngay lập tức thành lập một đội điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc cũng như tiến hành các biện pháp theo dõi sau sự cố.

Cheongung là tên lửa phòng không do Hàn Quốc chế tạo vào năm 2011. Loại tên lửa này đã được quân đội Hàn Quốc triển khai từ cuối năm 2016. 

Tên lửa này có khả năng đánh chặn các mục tiêu ở độ cao 15 km trong cự ly là 40 km.

Đọc thêm