Ebola đang ngày càng trở lên tồi tệ

(PLO) - Các nước trên khắp thế giới cuối tuần qua đã tăng cường các biện pháp kiểm dịch Ebola trong bối cảnh dịch bệnh đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. 
Ebola đang ngày càng trở lên tồi tệ
AFP dẫn số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 4.000 người tại 7 nước thiệt mạng vì Ebola và dịch bệnh có vẻ như đang tiến triển nhanh hơn những nỗ lực chống lại nó. 
“Virus đang đi trước chúng ta rất nhiều và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày” – ông Anthony Banbury, người đứng đầu ủy ban Chống Ebola khẩn cấp của Liên Hợp quốc, cho biết sau chuyến thăm tới những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh là Liberia, Guinea và Sierra Leone.
Các nước đã có người nhiễm Ebola. Ảnh: AFP
 Các nước đã có người nhiễm Ebola. Ảnh: AFP
Tại Mỹ, trong lúc nhiều người đang lo ngại về khả năng “nhập khẩu” virus chết người, sân bay John F.Kennedy ở New York đã bắt đầu quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đối với các hành khách đến từ các nước Tây Phi có dịch Ebola. Đây là sân bay đầu tiên trong 5 sân bay của Mỹ thực hiện các biện pháp kiểm tra nhằm tạo một lớp bảo vệ nước Mỹ tránh những trường hợp bệnh mới sau khi người đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh tại nước này đã tử vong. 
Một tuyên bố được Bệnh viện Texas Health Presbyterian – nơi điều trị cho bệnh nhân đầu tiên - đưa ra ngày 12/10 cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy một nhân viên y tế tại bệnh viện này đã dương tính với Ebola. Như vậy, đây có thể sẽ là trường hợp mắc bệnh thứ 2 tại Mỹ.
Một người phát ngôn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, các nhân viên của cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan đã có mặt tại các máy bay vừa đến sân bay để thực hiệc việc kiểm tra. 4 sân khác của Mỹ cũng sẽ lần lượt áp dụng các biện pháp tương tự trong tuần này. Các hành khách đến 5 sân bay này từ những nước có dịch sẽ được kiểm tra thân nhiệt, được đánh giá các biểu hiện bệnh và trả lời các câu hỏi về sức khỏe và lịch sử tiếp xúc. Một số người có thể bị cấm đi tiếp hay được chuyển tới bệnh viện gần đó nếu cần.
Tìm kiếm thuốc thử nghiệm, vaccine
Nguồn tin tại bệnh viện ở Tây Ban Nha cho biết, các bác sỹ đã bắt đầu điều trị cho bà Romero bằng thuốc điều trị thử nghiệm Ebola Zmapp từ đêm 10/10. Đây là một trong vài loại thuốc đã cho dấu hiệu lạc quan trong việc điều trị bệnh. 
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova ngày 11/10 tuyên bố nước này đã “tạo ra 3 loại vaccine Ebola”, trong đó có 1 loại đã sẵn sàng cho việc thử nghiệm lâm sàng và tất cả có thể được đưa ra giới thiệu trong vòng 6 tháng tới. 
Tại Mali, nước hiện chưa có dịch nhưng có đường biên giới với Guinea, các thử nghiệm đối với vaccine Ebola cũng đang được tiến hành. “Đây là một bước đi hoàn toàn khoa học. Các thử nghiệm đang được tiến hành trên những nhà nghiên cứu tình nguyện” – Bộ trưởng Y tế Mali Ousmane Kone cho biết. Được biết, vaccine này do Công ty Dược GlaxoSmithKline và Viện Y tế quốc gia Mỹ cùng phát triển. m.t