EU báo động về tin giả

(PLVN) - Giới chức Liên minh châu Âu (EU) đang lo ngại tin giả cho thể làm ảnh hưởng đến viễn cảnh chính trị của châu Âu trước cuộc bầu cử vào tháng 5 tới.

Theo AFP, từ ngày 23 tới 26/5 tới, cử tri châu Âu sẽ đi bỏ phiếu bầu khoảng 700 nghị sỹ trong nghị viện châu Âu – những người cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác lập pháp của châu lục. Trong những tuần cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử, giới chức châu Âu đang cảnh giác trước lo ngại cho rằng những bên đối lập sẽ tìm cách phát tán tin giả, chủ yếu qua mạng xã hội, theo hướng thúc đẩy sự hỗ trợ cho các đảng dân túy, làm sâu sắc thêm sự chia rẽ hiện có cũng như làm suy yếu niềm tin vào nền dân chủ hay các thể chế châu Âu.

Để đối phó với những mối đe dọa này, Ủy ban châu Âu đã đưa ra hướng dẫn cho các nước thành viên, kêu gọi họ hỗ trợ báo chí hoặc triển khai các công cụ kiểm tra thông tin độc lập. Trong tháng 3, Ủy ban châu Âu cũng đã thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm để các nước có thể chia sẻ thông tin về những nỗ lực phối hợp của các bên từ nước ngoài thực hiện nhằm tác động tới những cuộc tranh luận dân chủ ở châu Âu.