Hải quân Nga sẽ được trang bị thêm tàu hộ tống tối tân

(PLVN) - Tàu hộ tống Mercury - tàu đầu tiên được đóng theo dự án 20386 sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào cuối năm 2022.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Severnaya Verf Igor Ponomarev công bố.

Theo ông Ponomarev, tàu Mercury được bắt đầu đóng ngày 28/10/2016 theo dự án 20386. Các tàu thuộc dự án này được đóng trên cơ sở cải tiến các tàu thuộc dự án 20380. 

“Phần thân tàu đã được hình thành, phần nền móng của tàu cũng đang được thiết lập. Hạn chót để hoàn thành tàu hộ tống này là vào cuối năm 2022”, ông Ponomarev cho biết.

Theo Sputnik có được, tàu Mercury sẽ triển khai vũ khí theo nguyên tắc mô-đun. Tùy thuộc vào nhiệm vụ, trên tàu có thể gắn bệ phóng tên lửa hành trình, thiết bị tìm kiếm và phá hủy tàu ngầm hay pháo binh bổ sung. Ngoài ra, tàu có còn nền để các máy bay trực thăng Ka-27 hoạt động.

Tàu hộ tống trên được thiết kế để chiến đấu tầm xa, cận chiến, bảo vệ thông tin liên lạc hàng hải và các đối tượng hoạt động kinh tế biển. 

Theo kế hoạch, Nga sẽ xây dựng 10 tàu hộ tống thuộc dự án 20386 để bàn giao cho các lực lượng của nước này.

Đọc thêm