Lãnh đạo Interpol tiếp theo là một người Nga?

(PLO) - Tờ The Times cho rằng lãnh đạo mới của Interpol sẽ là công dân Nga Alexander Prokopchuk.
Ông Alexander Prokopchuk.
Ông Alexander Prokopchuk.

Theo tờ báo trên, ông Prokopchuk là một trong hai ứng cử viên cho chức vụ Chủ tịch Interpol. Dù ứng cử viên còn lại là ông Kim Jong Yang – người Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Interpol, hiện đang là quyền lãnh đạo Interpol, nhưng giới chức Anh tin rằng ông Prokopchuk mới là người sẽ được bầu làm Chủ tịch Interpol.

Ông Prokopchuk là cựu nhân viên của Bộ Nội vụ Liên bang Nga, năm nay 56 tuổi. 

Thông tin trên được đưa ra khi Interpol vào ngày 21/11 tới sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Interpol sau khi cựu lãnh đạo của tổ chức này Mạnh Hồng Vĩ đã từ chức.

Ông Mạnh Hoành Vĩ - người đồng thời là Thứ trưởng công an Trung Quốc - đã bị bắt khi từ Pháp về nước hồi cuối tháng 9. 

Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc cho biết, ông Mạnh đang bị điều tra về hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước với các cáo buộc nhận hối lộ và các tội danh khác liên quan đến kinh tế. 

Đọc thêm