Lật tàu, 18 người chết, 175 người bị thương

(PLO) - 18 người thiệt mạng và 175 người bị thương khi một đoàn tàu hỏa bị trật khỏi đường ray ở phía đông bắc Đài Loan ngày 21/10.  thảm họa đường sắt tồi tệ nhất 3 thập kỷ ở Đài Loan
Đoàn tàu bị lật sau khi trật đường ray.
Đoàn tàu bị lật sau khi trật đường ray.

Reuters dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 16h50 giờ địa phương (8h50 GMT) ngày 21/10.

Tại thời điểm gặp nạn, đoàn tàu cao tốc Puyuma Express 6432 đang trên đường đi từ Đài Bắc tới Đài Đông nằm ở khu vực duyên hải phía đông Đài Loan, chở theo 366 hành khách.

Đoàn tàu được cho là bị trật bánh ở vị trí gần ga Tân Mã, sát với thị trấn Tô Áo nằm cách Đài Bắc chừng 70km.

4 toa tàu đã bị lật trong vụ tai nạn. Đến 21h35 cùng ngày (13h35 GMT), toàn bộ hành khách trên tòa, bao gồm cả những người đã tử vong và bị thương, đã được sơ tán hoặc đưa ra khỏi các toa tàu.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ và lực lượng quân nhân đã được điều đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân.

Trong số những người bị thương có một công dân Mỹ. Giới chức Đài Loan cho biết đang kiểm tra xem còn người nước ngoài nào bị ảnh hưởng trong vụ việc hay không.

Đây là thảm họa đường sắt tồi tệ nhất từng xảy ra tại Đài Loan trong vòng hơn 3 thập kỷ trở lại đây.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, cơ quan quản lý đường sắt Đài Loan cho hay.