Máy bay ném bom chiến lược Mỹ thử nghiệm tương tác hỏa lực ở Estonia

(PLVN) - Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay trên không phận Estonia để thử nghiệm tương tác hỏa lực và cách tiếp cận sân bay Tallin.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được Trung tá Hardy Lyammergas - Trưởng phòng Tác chiến Trụ sở Không quân, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng quốc phòng Estonia - cho biết.

“Máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay làm quen trong không phận Estonia, thực hiện các bài tập thử nghiệm tương tác hỏa lực ở thao trường Tapa và tiếp cận sân bay Tallin”, ông Hardy Lyammergas cho hay.

Máy bay ném bom của Mỹ đã thực hiện chuyến bay qua Estonia từ căn cứ Finford của Không quân Anh. 

Máy bay này thuộc phiên chế của sư đoàn máy bay ném bom của Không quân Mỹ bố trí thường trực tại căn cứ không quân bang Louisiana.

Theo Đại biện lâm thời Mỹ tại Estonia Elizabeth Horst, chuyến bay được tiến hành nhằm minh chứng cho cam kết của Mỹ trong việc hợp tác với Estonia.