Mỹ áp dụng cách tiếp cận kép trong phòng chống tội phạm

(PLO) - Tình  trạng bạo lực liên quan đến súng ống tại các thành phố lớn của Mỹ đã giảm trong năm 2017 nhờ cảnh sát ở các nơi này đã áp dụng cách tiếp cận kép, tức vừa sử dụng các phần mềm chống tội phạm mới nhất kết hợp với việc khôi phục chính sách cộng đồng nhằm xây dựng lòng tin với những nhóm dân cư còn hoài nghi.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Reuters, thành phố Chicago đã trở thành biểu tượng của tình  trạng bạo lực liên quan đến súng ống tại Mỹ sau khi các vụ giết người ở thành phố này tăng đến gần 60% trong năm 2016, khiến ông Donald Trump trong suốt chiến dịch vận động tranh cử cho đến khi đã được bầu liên tục chỉ trích giới chức thành phố.

Trước tình hình này, thành phố lớn thứ 3 của nước Mỹ đã tiến hành cải tổ các chính sách liên quan đến lực lượng cảnh sát đồng thời phát triển một hệ thống tích hợp phần mềm phát hiện các vụ xả súng và dự báo tội phạm với các hệ thống như máy ảnh được lắp đặt trên khắp thành phố.

Cùng với đó, giới chức thành phố Chicago cũng đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm thắt chặt quan hệ với công chúng như tổ chức tiệc Halloween với sự tham dự của 500 trẻ em tại đồn cảnh sát ở một trong những quận có tỉ lệ tội phạm cao. Kết quả là, những sáng kiến đó đã đưa đến những tiến triển đáng kể, thể hiện rõ ở việc số vụ giết người tại Chicago trong năm 2017 đã giảm 16%, xuống còn 650 vụ. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn tổng số vụ giết người ở 2 thành phố lớn nhất của Mỹ là New York và Los Angeles cộng lại. 

Trong khi đó, tại New York, số vụ tội phạm cũng đã liên tục giảm. Theo số liệu do Sở cảnh sát Mỹ công bố hôm 5/1 vừa qua, trong năm 2017, trên toàn thành phố xảy ra 290 vụ giết người, giảm 13% so với năm 2016 và giảm đến 87% so với năm 1990 – năm thành phố ghi nhận mức kỷ lục 2.262 người bị sát hại. Sở cảnh sát New York gọi 2017 là năm an toàn nhất trong 7 thập kỷ trở lại đây. Số vụ bắt giữ trên thành phố trong năm qua cũng đã giảm đến 400% so với thời kỳ cao nhất là 7 năm trước.

Các chuyên gia cho rằng không thể xác định chính xác nguyên nhân của xu hướng giảm tội phạm ở New York nhưng có một số yếu tố rõ ràng đã giúp đưa đến tiến triển này, trong đó có việc sử dụng CompStat – phần mềm  phân tích dữ liệu tội phạm do cảnh sát New York phát triển năm 1994 và đã được áp dụng ở nhiều thành phố khác của Mỹ. Đây là phần mềm viết báo cáo hàng ngày của cảnh sát, giúp họ nhanh chóng phát hiện những điểm nóng rắc rối để điều động lực lượng tới trấn áp tình hình.

Ngoài ra, một số phần mềm giúp dự báo tội phạm khác như HunchLab và phần mềm phát hiện nổ súng ShotSpotter cũng đã được xây dựng và sử dụng rộng rãi. “Công nghệ giúp chúng tôi kết nối các vụ việc nhanh hơn, triển khai lực lượng nhanh hơn và thông minh hơn”, ông Dermot Shea, người phụ trách chiến lược kiểm soát tội phạm tại Sở cảnh sát New York, cho hay.

Làn sóng giận dữ của công chúng đối với các vụ cảnh sát bắn những người đàn ông da đen không có vũ khí xảy ra trên khắp nước Mỹ trong những năm gần đây cũng đã buộc cảnh sát Mỹ phải có cách tiếp cận thân thiện với cộng đồng nhằm cải thiện mối quan hệ giữa lực lượng cảnh sát và người dân ở những khu vực có tỉ lệ tội phạm cao và giảm sự thù hằn với cảnh sát nhằm nhận được sự hợp tác lớn hơn từ người dân để giải quyết các vụ án và ngăn ngừa tội phạm. “Công nghệ rất tuyệt vời nhưng tôi nghĩ giải pháp tốt nhất là cảnh sát phải thiết lập và duy trì quan hệ tốt với người dân trong thành phố”, Cảnh sát trưởng New York James O‘Neill nhận định.

Ông Max Kapustin tại trường Đại học Chicago cho rằng kinh nghiệm của cảnh sát thành phố là gợi mở cho các thành phố khác. “Rõ ràng trường hợp ở Chicago là bằng chứng cho thấy cách tiếp cận kép nói trên có hiệu quả và là cách thức thực sự có ý nghĩa trong việc giảm số vụ phạm tội”, ông nói.