Mỹ - Hàn tăng cường phối hợp về vấn đề Triều Tiên

(PLO) - Đại diện  Nhóm công tác Hàn-Mỹ của phía Hàn Quốc ngày 20/11 tới Washington, Mỹ nhằm thảo luận các công tác cụ thể trong tiến trình đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. 
Ông Lee Do-hoon, đặc phái viên của Hàn Quốc phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên bắt tay người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun ngày 29/10/2018. Ảnh: Yonhap/VOV
Ông Lee Do-hoon, đặc phái viên của Hàn Quốc phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên bắt tay người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun ngày 29/10/2018. Ảnh: Yonhap/VOV

Theo Yonhap, trong khuôn khổ chuyến công tác lần này, Trưởng Nhóm công tác Hàn-Mỹ phía Hàn Quốc Lee Do-hoon sẽ có cuộc gặp với Đặc phái viên phụ trách vấn đề Triều Tiên của Mỹ Stephen Biegun và một số quan chức khác trong Chính phủ Mỹ để thảo luận về việc thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên “hoàn toàn, đầy đủ và có thể kiểm chứng”. Trong đó, 2 bên dự kiến sẽ thảo luận sâu về các biện pháp cấm vận và hợp tác liên Triều... 

Đọc thêm