Mỹ - Nhật tập trận chung

(PLO) - Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung có tên Kiếm sắc.
Các lực lượng tham gia tập trận. Ảnh: Getty/soha
Các lực lượng tham gia tập trận. Ảnh: Getty/soha

Theo Kyodo, cuộc tập trận trên được Mỹ và Nhật Bản tổ chức định kỳ mỗi 2 năm nhằm tăng cường tính sẵn sàng và khả năng phối hợp giữa hai bên. Cuộc tập trận năm nay bắt đầu từ cuối tháng 10 và kéo dài đến ngày 8/11.

Tham gia tập trận có 47.000 quân nhân Nhật Bản và khoảng 9.500 binh lính Mỹ. “Cuộc tập trận Kiếm sắc sẽ tạo cơ hội để quân đội Mỹ và Nhật Bản thực hành các kỹ năng tác chiến trên không, trên biển và kỹ năng đổ bộ quan trọng đối với việc phòng thủ của Nhật Bản và an ninh khu vực”, Tướng Jerry Martinez – chỉ huy cuộc tập trận nói.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, 2 bên đã tiến hành diễn tập cứu hộ chung theo kịch bản một vụ tai nạn máy bay. Trong đó, các lực lượng Mỹ sẽ thực hành cứu người từ vùng biển ngoài khơi thành phố Misawa thuộc tỉnh Aomori - nơi đặt căn cứ không quân Misawa của các lực lượng Mỹ và Nhật Bản. Sau đó Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản sẽ đưa những người được giải cứu bằng máy bay trực thăng tới căn cứ chung Misawa – nơi binh lính Mỹ đã chờ sẵn.