Mỹ trừng phạt hàng chục quan chức quân đội, tình báo Nga

(PLO) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 20/9 đã phê chuẩn việc bổ sung 33 quan chức quốc phòng và tình báo Nga vào danh sách trừng phạt.
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo.
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo.

Theo CNN, với việc bổ sung trên, tổng số quan chức Nga bị đưa vào danh sách đen trừng phạt của Mỹ lên đến 72 người.

Bên cạnh đó, Washington cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với một đơn vị quân đội Trung Quốc vì đã mua sắm máy bay và tên lửa của Nga. Lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc sẽ có hiệu lực ngay lập tức. 

Việc trừng phạt này được áp dụng theo Luật chống đối phương thông qua các biện pháp trừng phạt (CAATSA) của Mỹ, theo SPutnik.

Các hình phạt được áp dụng theo luật của Mỹ, theo đó yêu cầu xử phạt bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào thực hiện các giao dịch quan trọng với những người có liên quan tới cơ quan tình báo và các dịch vụ quân sự của Nga, kể cả các nhà sản xuất vũ khí. 

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao cho Bộ Tài chính nước này thêm quyền hạn trong việc áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, dựa trên Đạo luật  Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Đọc thêm